"Đầu nậu" ma túy bị bắt giữ khi đang giữ 800 viên thuốc lắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từng có tiền án về ma túy nhưng Dương vẫn móc nối, thiết lập đường dây mua thuốc lắc từ các tỉnh phía Nam về Đà Nẵng bán.
Lê Minh Dương và số thuốc lắc tang vật.
Lê Minh Dương và số thuốc lắc tang vật.
Ngày 15/3, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy (CSMT) Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã bắt giữ Lê Minh Dương (32 tuổi, quê Hướng Hóa, Quảng Trị) về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" số lượng lớn, thu giữ 800 viên thuốc lắc.
Kết quả xác minh cho thấy, Dương từ Quảng Trị vào Đà Nẵng thuê nhà tạm trú tại phường Tân Chính, quận Thanh Khê từ giữa năm 2018.
Từ tin báo của người dân và công tác trinh sát, các trinh sát Phòng CSMT xác định Dương có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc buôn bán thuốc lắc nên lập án điều tra.
Sau khi có đủ căn cứ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của nghi can, Phòng CSMT Công an TP. Đà Nẵng quyết định phá án, bắt quả tang Dương đang tàng trữ 800 viên ma túy tổng hợp.
Dương khai vào Đà Nẵng xin việc làm nhưng chỉ là cái cớ để móc nối mua thuốc lắc của một số người ở các tỉnh phía Nam đưa về Đà Nẵng bán lại nhằm thu lợi bất chính.
Được biết, Dương đã có tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, ra tù tháng 12/2016.
Châu Thư/VTC News

Có thể bạn quan tâm