Ayun Pa: 3 năm 6 tháng tù cho kẻ dâm ô bé gái 8 tuổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 5-3, Tòa án nhân dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Rmah Chu (SN 1993, trú tại tổ 9, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) về tội “ Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ayun Pa thì Rmah Chu với chị Rmah H’ Nguôn cùng trú tại tổ 9, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, là chị em họ hàng nên Chu thường qua nhà chị Nguôn chơi. Khoảng 14 giờ ngày 4-5-2018, Rmah Chu đến nhà chị Nguôn chơi nhờ tải phần mềm CAMERA 360 trên điện thoại di động được chị Nguôn đồng ý.
Sau khi tải xong, Chu vào chơi với Rmah H’Len (sinh ngày 16 tháng 10 năm 2010) là con gái của chị Rmah H’ Nguôn đang nằm trên giường ở phòng ngủ xem phim hoạt hình trên điện thoại. Lợi dụng khi chị Nguôn đi xuông bếp dọn dẹp, Rmah Chu đã có hành vi dùng tay phải của mình luồn vào trong quần cháu Rmah H’Len sờ vào bộ phận sinh dục của cháu Len...
 
   Bị cáo Rmah Chu tại phiên tòa. Ảnh: Phương Văn Trọng
Cứ tiếp tục lợi dụng như vậy, khoảng tháng 5-2018, Rmah Chu đến nhà chị Nguôn chơi và thực hiện hành vi như trên với cháu Rmah H’Len nhiều lần, đến ngày 20-5-2018, trong lúc tắm cho cháu Len, chị Nguôn  phát hiện bộ phận sinh dục cháu Len bị sưng đỏ nên truy hỏi. Sau đó Chu đã thừa nhận hành vị của mình. Đến ngày 26-5-2018, Rmah Chu đến cơ quan công an đầu thú. 
Căn cứ kết quả bản giám định pháp y của cơ quan chức năng có thẩm quyền, kết quả điều tra, cùng nhiều chứng cứ khác, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ayun Pa truy tố Rmah Chu về tội “ Dâm ô đối với ngưới dưới 16 tuổi’’ quy định tại khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự.
Căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, áp dụng các điều, khoản của Bộ luật hình sự, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thị xã  Ayun Pa tuyên phạt bị cáo Rmah Chu 3 năm 6 tháng tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.
   Phương Văn Trọng      

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.