Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai chỉ đạo điều tra vụ vỡ nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-2, UBND huyện Ia Grai đã có Công văn số 184/UBND-NC yêu cầu Trưởng Công an huyện Ia Grai chủ trì, phối hợp cùng UBND xã Ia Bă tăng cường lực lượng đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thôn Phù Tiên, xã Ia Bă không để xảy ra điểm nóng, phức tạp; khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc vỡ nợ để xử lý theo quy định của pháp luật.

 Nhà ông Luyn hiện đã đóng cửa kín mít không người ra vào. Ảnh: Văn Ngọc
Nhà ông Luyn hiện đã đóng cửa kín mít không người ra vào. Ảnh: Văn Ngọc



Trước đó, như Báo Gia Lai Điện tử đã đưa tin, vợ chồng ông Nguyễn Hồng Luyn (SN 1960, trú tại thôn Phù Tiên) và vợ Nguyễn Thị Linh (SN 1966) có vay mượn tiền cùng nông sản của một số người dân trên địa bàn xã Ia Bă và các xã lân cận để làm ăn. Tuy nhiên, do mất khả năng trả nợ nên vợ chồng ông Luyn cùng các con rời khỏi địa phương vào tối ngày 23-2. Số tiền vợ chồng ông Luyn vay mượn mà Công an huyện hiện đã xác định khoảng 1,3 tỷ đồng.

Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.