Thiếu tá lái xe hơi tông đoàn rước kiệu, 4 người thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong đêm tối, đoàn người đi rước kiệu trên quốc lộ 1A bị xe hơi tông trúng khiến một người tử vong, ba người bị thương.
Ngày 10-2, Thiếu tá Nguyễn Văn Hà (cán bộ đồn Biên phòng 176 Đèo Ngang, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang bị tạm đình chỉ công tác để phụ vụ điều tra vụ tai nạn giao thông vào đêm 6-2, làm một người tử vong, ba người bị thương.
Hiện trường vụ tai nạn.
Trước đó, khoảng 19 giờ đêm 6-2, trên quốc lộ 1A (đoạn qua thôn Ba Đồng, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô con mang BKS 38A - 207.51 chạy hướng Hà Tĩnh- Nghệ An, với nhóm người đi rước kiệu.
Ô tô con đã tông trúng khiến bốn người bị thương nặng, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Do bị thương quá nặng, anh Mai Huỳnh Đức (trú thôn Đông Yên, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh) đã tử vong sau đó. Hiện ba người còn lại đang được cấp cứu, điều trị viết thương. Công an thị xã Kỳ Anh xác định Thiếu tá Hà là người điều khiển xe ô tô 38A - 207.51 nêu trên.
Theo Thượng tá Võ Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, đã tạm đình chỉ công tác đối với Thiếu tá Nguyễn Văn Hà để điều tra làm rõ về vụ tai nạn.
Đ.Lam-Ng.Anh (PLO) 

Có thể bạn quan tâm