Nhóm cướp lấy hơn hai tỷ đồng ở trạm thu phí cao tốc Đồng Nai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cảnh sát thu giữ tại hiện trường 2 con dao gây án, một số dấu vết liên quan, trong túi xách bọn cướp làm rơi có hơn 80 triệu đồng.
 Túi xách màu đen (trên bàn) bọn cướp để lại. Ảnh: Thái Hà.
Túi xách màu đen (trên bàn) bọn cướp để lại. Ảnh: Thái Hà.
Chiều 7/2, Công an Đồng Nai khám nghiệm xong hiện trường vụ cướp tấn công nhân viên trạm thu phí cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây (huyện Thống Nhất) bằng dao, bom xăng và vật giống súng.
Cơ quan điều tra thu giữ tại hiện trường hai con dao - hung khí gây án của nhóm cướp. Trong quá trình bỏ chạy, chúng làm rơi túi xách bên trong có hơn 80 triệu đồng.
Phía Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật đường cao tốc Việt Nam - VEC (đơn vị quản lý cao tốc) cho biết số tiền bị cướp lấy đi là hơn 2 tỷ đồng.
Hơn 7h sáng nay, nam nhân viên trạm thu phí cùng hai nữ đồng nghiệp bàn giao ca tại phòng kế toán vé thẻ. Bất ngờ, hai tên cướp cao to mặc áo khoác đen, bịt mặt, mang giày thể thao, cầm súng, dao và bom xăng xông vào. Chúng đe doạ các nhân viên rồi lấy tiền trong két sắt (đang mở) cho vào balô rồi lên xe máy tẩu thoát.
Đại diện đơn vị quản lý cao tốc cho biết, chúng rất táo bạo, kề dao và súng vào cổ nhân viên. Các nhân viên đã truy hô, đuổi theo và khống chế được một tên nhưng tên kia quay lại, dùng súng uy hiếp nên buộc nhân viên trạm thu phí phải thả ra. Vụ cướp chỉ diễn ra trong 4 phút (7h02-7h06).
Cảnh sát Đồng Nai đã làm việc với một số nhân chứng liên quan.
Phước Tuấn (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.