Hàng loạt ca nhập viện vì đánh nhau dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sử dụng bia rượu nhiều dịp Tết là một trong những nguyên nhân gia tăng nhiều hệ lụy, mâu thuẫn đánh nhau dẫn đến thương tích là một trong số đó. 

Những ngày này, tại các cơ sở y tế, các y, bác sĩ đã phải liên tục cấp cứu cho những ca nhập viện vì xô xát, đánh nhau dẫn đến thương tích. Hầu hết các trường hợp này đều xuất phát từ rượu, bia và thậm chí là cả… cờ bạc. Cụ thể, khoảng 21 giờ tối mùng 2 Tết (tức ngày 6-2 Dương lịch), trên đường Lê Thánh Tôn tại khu vực trước cổng trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, thuộc địa phận phường Ia Kring, TP. Pleiku đã xảy ra vụ xô xát giữa một nhóm người khiến 2 người bị thương. 

Anh Võ Thanh Hiệp bị các đối tượng dùng dao và gậy sắt tấn công. Ảnh: Văn Ngọc
Anh Võ Thanh Hiệp bị các đối tượng dùng dao và gậy sắt tấn công. Ảnh: Văn Ngọc

Theo thông tin ban đầu, sau cuộc nhậu, anh Nguyễn Thành Sơn (SN 1984, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) và anh Võ Thanh Hiệp (SN 1978, trú tại xã Biển Hồ, TP. Pleiku) ngồi đánh bài xì lát ăn tiền cùng một nhóm người tại địa điểm trên. Trong quá trình chơi, giữa anh Sơn và anh Hiệp xảy ra mâu thuẫn với một người phụ nữ cùng tham gia đánh bài vì người này úp bài trong khi chưa đủ điểm. 

Do đó hai bên đã xảy ra cãi cọ. Nhóm thanh niên còn lại lao vào đánh đấm anh Sơn nên anh Hiệp can lại. Sau đó một đối tượng trong nhóm này đã dùng dao chém vào tay của anh Hiệp, một đối tượng khác cầm thanh sắp đập gãy tay của anh. Về phần anh Sơn, thấy bị đánh anh đã bỏ chạy xuống đường Võ Trung Thành ở gần đó thì bị một nhóm khoảng 5 đối tượng đuổi theo. Sau đó anh Sơn bị ngã xuống đường. Cả nhóm này lao vào đấm đá khiến anh Sơn bị bất tỉnh và được lực lượng Công an phường Ia Kring đưa đi cấp cứu.      

Cũng tại TP. Pleiku, khoảng 22 giờ 30 phút ngày mùng 2 Tết, Âu Ngọc Quân (SN 1997, trú tại phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đi nhậu cùng một nhóm bạn. Sau khi đã ngà ngà, một người bạn trong số này đã từ chối không uống thêm nên Quân đã có ý trêu chọc. Người bạn này tự ái và bực tức nên đã cầm ly bia đập vào vùng đỉnh đầu của Quân. Chiếc ly bể khiến nạn nhân bị chảy máu với vết thương rách da đầu khoảng 3 cm nên phải nhập viện khâu vết thương. 

Xuất phát từ trong cuộc đi hát karaoke, anh Trần Đức (SN 1993, trú tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) cũng đã nhập viện vì chấn thương vùng đầu. Theo thông tin từ các nhân chứng tại hiện trường, tối mùng 2 Tết anh Đức đã đi hát karaoke cùng bạn bè tại quán thuộc xã Ia Le, huyện Chư Pưh. Trong số những người tham gia cùng hát có chị H. là em gái con dì ruột của anh Đức. Lúc này, có một thanh niên được cho là bạn trai của H. đang hát tại phòng kế bên bỗng dưng xông vào phòng vùng vằng kéo tay H. ra ngoài. Thấy vậy, giữa anh Đức và nam thanh niên đã xảy ra mâu thuẫn cãi cọ. Sau đó một nhóm nam thanh niên bạn ở phòng khác đã lao vào phòng karaoke rồi kéo anh Đức ra ngoài đánh đập. Một đối tượng còn dùng thắt lưng đánh vào vùng đầu khiến anh Đức bị thương nặng. Hiện Công an huyện Chư Pưh đang thụ lý điều tra làm rõ vụ việc này. 

Theo các bác sĩ tại khoa Cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh, trong những ngày nghỉ Tết, bệnh nhân nhập viện vì đánh nhau tăng cao, nguyên nhân chính xuất phát từ việc sử dụng bia rượu nên không kiềm chế được hành động khi mâu thuẫn bột phát xuất hiện. Theo báo cáo từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai, chỉ trong 3 ngày từ ngày 28 đến ngày 30 Tết đã có 40 ca đến các cơ sở y tế cấp cứu vì đánh nhau. Đây là con số đáng báo động cho tình trạng sử dụng rượu bia trong dịp Tết. 

LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).