Vụ bị giết vì nhận nợ thay cháu: Khởi tố vụ án giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 15-1, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” xảy ra vào chiều 9-1 tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Như Báo Gia Lai điện tử đã đưa tin, chiều 9-1, Đỗ Ngọc Lắm (SN 1985), trú tại phường Yên Đỗ, TP. Pleiku cùng 5 đối tượng đi trên xe ô tô đến tìm ông Lê Đình Hữu Phước (SN 1964, trú tại phường Yên Đỗ) tại nhà rẫy ở tổ 14, phường Hội Phú, TP. Pleiku để đòi nợ. 
Nhà rẫy của gia đình ông Phước nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Văn Ngọc
Nhà rẫy của gia đình ông Phước nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Văn Ngọc
Nhóm đối tượng này đã dùng súng bắn đe doạ và hành hung ông Phước rồi ép ông Phước lên xe ô tô. Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, ông Phước được một chiếc taxi chở đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khoảng 3 giờ sáng ngày 10-1 thì ông Phước đã tử vong bởi vết thương chấn thương sọ não, vỡ gan. 
Ngay trong ngày 10-1, Công an tỉnh Gia Lai đã xác định và tạm giữ hình sự 2 đối tượng trong nhóm này gồm Lầu Thái Bảo Khoa (SN 1985), trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku và Phạm Văn Thành (SN 1983) trú tại phường Yên Đỗ, TP. Pleiku. 
Hiện Cơ quan Công an vẫn tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ án này. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.