Tham ô tài sản, nguyên nữ thủ quỹ bị khởi tố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1962, trú tại tổ dân phố 7, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, nguyên thủ quỹ phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ia Pa về tội tham ô tài sản.
Bị can Nguyễn Thị Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Bị can Nguyễn Thị Hoa tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, trong quá trình công tác, Nguyễn Thị Hoa được phân công phụ trách công tác người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội và làm thủ quỹ của phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ia Pa. Từ năm 2014 đến tháng 6-2017, Nguyễn Thị Hoa đã lợi dụng việc cấp phát tiền hỗ trợ mai táng phí, tiền tuất bệnh binh cho người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện để chiếm đoạt tiền trợ cấp với số tiền 134.824.000 đồng để sử dụng mục đích cá nhân. Ngoài ra, Nguyễn Thị Hoa còn chiếm dụng số tiền 18.833.000 đồng từ quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Ia Pa.
Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Ia Pa tiếp tục điều tra, làm rõ.
Như Loan

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).