Khởi tố, bắt tạm giam nhóm giang hồ Vũ "bông hồng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Thanh Vũ (thường gọi là Vũ “bông hồng”) cùng 4 đối tượng khác để điều tra làm rõ về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Băng nhóm giang hồ Vũ
Băng nhóm giang hồ Vũ "bông hồng" tại cơ quan công an.
Ngày 18-1, liên quan đến vụ “Bộ Công an bắt nhóm giang hồ Vũ “bông hồng””, diễn biến mới nhất, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lâm Thanh Vũ (thường gọi là Vũ “bông hồng”) cùng 4 đối tượng khác để điều tra làm rõ về hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”.
Theo điều tra, băng nhóm do Vũ “bông hồng” cầm đầu chuyên hoạt động bằng hình thức đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Trong đó, Vũ “bông hồng” cùng đàn em mở cơ sở ở quận 9, TPHCM. Qua thời gian dài đeo bám, trinh sát của Bộ Công an đã củng cố hồ sơ để triệt phá bắt giữ băng nhóm này.
Công an bắt giữ băng nhóm giang hồ do Vũ
Công an bắt giữ băng nhóm giang hồ do Vũ "bông hồng" cầm đầu.
Chiều 8-1, Vũ “bông hồng” cùng nhóm đàn em vừa đáp máy bay từ Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang về sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM thì bị trinh sát công an ập vào khống chế bắt giữ.
Trong cùng ngày, nhiều tổ trinh sát đã tiến hành ập vào 14 điểm khác nhau ở các quận huyện TPHCM và nhiều tỉnh thành như: Bình Dương, Kiên Giang… bắt giữ nhiều đối tượng đàn em của Vũ “bông hồng”.
Công an thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, tài liệu liên quan đến việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc, cùng 3 ô tô và gần 800 triệu đồng...

Bước đầu, công an xác định băng nhóm Vũ “bông hồng” chuyên tổ chức cờ bạc, cá độ, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê… Riêng về cờ bạc, cá độ thì đường dây Vũ “bông hồng” có tổng giao dịch với số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Tang vật thu giữ.
Tang vật thu giữ.
Tại cơ quan công an, Vũ "bông hồng" tỏ ra khá lì lợm không chịu khai báo bất cứ điều gì về băng nhóm giang hồ do mình cầm đầu. Thậm chí, khi Vũ được điều tra viên hỏi về password của các thiết bị như: ĐTDĐ, máy tính, tài khoản… Vũ "bông hồng" không chịu nói.
Riêng các đàn em của Vũ "bông hồng" đã khai báo về đường dây do Vũ cầm đầu.
Theo đó, đường dây của Vũ chuyên cho tổ chức cờ bạc, cho vay nặng lãi, bảo kê… Đám đàn em khai nhận được Vũ "bông hồng" giao cho nhiều tài khoản cá độ để "dụ" các con bạc ở nhiều tỉnh thành như: TPHCM, Bình Dương, Kiên Giang... để tham gia cá độ trên các trang như: Bong88.com, agl.30k30k.net...Những tài khoản này quy đổi tiền ra điểm để ăn thua trên các trang mạng.
Đường dây cờ bạc của Vũ "bông hồng" giao dịch ăn thua số tiền lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Chí Thạch (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.