Khởi tố 3 đối tượng tàng trữ trái phép ma tuý tại homestay Sala

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 21-1, tin từ cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hải Hiền (SN 1997, trú tại xã Đông, huyện Kbang), Nguyễn Thành Linh (SN 1987, trú tại tổ 4, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), Nguyễn Phạm Công Minh (SN 1997, trú tại thị trấn Kon Dỡng, huyện Mang Yang) để điều tra về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”. 
Súng tự chế và ma tuý phát hiện tại homestay Sala. Ảnh: Văn Ngọc
Súng tự chế và ma tuý phát hiện tại homestay Sala. Ảnh: Văn Ngọc
Trước đó, khoảng 2 giờ sáng ngày 8-1, Công an TP. Pleiku đã kiểm tra hành chính homestay Sala (số 93 Tạ Quang Bửu, TP. Pleiku). Tại đây cơ quan Công an phát hiện có 21 đối tượng dương tính với ma tuý. Trong đó, Nguyễn Hải Hiền mang theo 5 viên ma tuý tổng hợp và 6 gói ketamin; Nguyễn Thành Linh mang theo 6 viên ma tuý tổng hợp, 7 gói katemin; Phạm Nguyễn Công Minh mang theo 3 viên ma tuý tổng hợp, 1 gói katemin. Ngoài ra, cơ quan Công an còn phát hiện 1 khẩu súng tự chế, 25 viên đạn cùng 16 viên ma túy tổng hợp, 4 gói ma túy ketamin, 1 cân tiểu ly bên trong một căn phòng tại đây.
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).