Gia Lai: Khởi tố đối tượng dùng dao chém bố dượng của vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 7-1, tin từ cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 tháng đối với Kpuih Thuynh (SN 2001, trú tại làng Hnap, xã Ia Mơr, huyện Chư Prông” về hành vi “Giết người”. 
Theo thông tin ban đầu, ông Bùi Văn Quyết (SN 1975) là bố dượng của vợ Thuynh. Từ khi về ở rể, giữa ông Quyết và Thuynh đã xảy ra mâu thuẫn. Ông Quyết cho rằng Thuynh không lo làm ăn mà lười biếng, ham chơi. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 17-12-2018, do đã có sẵn hơi men, giữa ông Quyết và Thuynh đã xảy ra cãi cọ lẫn nhau. 
 Đối tượng Kpuih Thuynh.  Ảnh: Văn Ngọc
Đối tượng Kpuih Thuynh. Ảnh: Văn Ngọc
Trong lúc cãi cọ, Thuyn đã cầm dao rựa chém 1 nhát vào lưng, 3-4 nhát vào gáy, 2 nhát vào mặt và đâm vào vùng bụng của ông Quyết 1 nhát. Ông Quyết đã bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Sau thời gian điều trị, ông Quyết hiện đã qua cơn nguy kịch và vẫn đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện.
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).