Công an tỉnh Gia Lai: Tỷ lệ phá án tăng 4,38%

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa tổng kết công tác năm qua và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có đồng chí Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố.
Các đơn vị vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ trưởng, Bộ Công an và nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018. Ảnh: Lê Ánh
Các đơn vị vinh dự nhận Cờ thi đua của Bộ trưởng, Bộ Công an và nhận danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2018. Ảnh: Lê Ánh
Năm 2018, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai được giữ vững. Lực lượng Công an đã làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành triển khai hiệu quả các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, vô hiệu hóa các hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”, tập trung xử lý tốt các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế… Tội phạm hình sự được kiềm chế, chất lượng điều tra án được nâng cao, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tỷ lệ khám phá các vụ án về trật tự xã hội đạt 81,06% (tăng 4,38% so với năm 2017), bắt 695 đối tượng, thu hồi tài sản hơn 3,45 tỷ đồng. Tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương)...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của lực lượng Công an trong năm 2018. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tiếp tục lập thành tích trong các mặt công tác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
Dịp này, tập thể Phòng Tham mưu được tặng cờ thi đua của Chính phủ; 11 cá nhân được trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; 4 tập thể được nhận cờ thi đua của Bộ Công an; 12 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”.
Lê Ánh

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.