Án chung thân người cháu chém bác ruột trong nghĩa trang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mâu thuẫn trong lúc tảo mộ, Quyết dùng rìu tấn công hai cha con rồi bỏ trốn.

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)



Ngày 3/1, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt Nguyễn Hồng Quyết (28 tuổi, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) án chung thân về tội Giết người.

Theo cáo buộc, cuối tháng 1/2018 Quyết cùng bác ruột Nguyễn Hồng Sơn (66 tuổi) và Huỳnh Ngọc Tưởng (30 tuổi, con rể ông Sơn) đi tảo mộ.

Trong lúc Quyết chặt cây đổ ở gần mộ của cha mình, ông Sơn đi đến lấy ngọn tre dựng thành hàng rào. Quyết ngăn cản, cho rằng ông Sơn đã rào vào phần đất của gia đình mình.

Hai chú cháu lớn tiếng và Quyết dùng búa rìu chém ông Sơn tử vong. Anh Tưởng can ngăn bị chém gây thương tích 20%.

Quyết bỏ trốn, gần một tháng sau bị bắt tại Quảng Trị khi đang chuẩn bị vượt biên sang Lào.

Đắc Thành (VNE)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.