Kiên Giang:Bắt được 2 trong 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt trốn trại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 6/12, đại tá Lưu Thành Tín, Phó giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết đã bắt được 2 trong 3 đối tượng bị truy nã đặc biệt khi trốn khỏi Trại tạm giam công an tỉnh vào rạng sáng 5/12.

Phạm nhân nguy hiểm này đã được đưa về trại tạm giam để xử lý theo quy định. Ảnh do công an cung cấp
Phạm nhân nguy hiểm này đã được đưa về trại tạm giam để xử lý theo quy định. Ảnh do công an cung cấp




Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Hân (24 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Kiên Giang, phạm tội “giết người”) và Nguyễn Duy Minh (40 tuổi, ngụ TP.HCM, trước phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy”; có một tiền án về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”).

Trong đó, Nguyễn Văn Hân bị bắt lúc 22 giờ ngày 5/12 tại TP.Long Xuyên (An Giang) khi đang chuẩn bị lên xe trốn về TP.HCM. Còn Nguyễn Duy Minh bị bắt lúc 4 giờ 30 phút ngày 6/12 tại TT.Chi Lăng, H.Tri Tôn (An Giang).

Hiện nay vẫn còn đối tượng Trần Quốc Quân (39 tuổi, phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”) bỏ trốn.


 

 Quyết định truy nã Trần Quốc Quân ẢNH: CỔNG TTĐT CÔNG AN KIÊN GIANG
Quyết định truy nã Trần Quốc Quân (ảnh: cổng TTĐT Công an Kiên Giang)



Trước đó, vào khoảng 1 giờ 20 phút ngày 5/12, 3 đối tượng Nguyễn Văn Hân, Nguyễn Duy Minh và Trần Quốc Quân khoét tường bỏ trốn khỏi Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang.
 

Đình Tuyển (thanhnien)

 

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).