Chuyển hồ sơ vụ nổ súng ở phường Đoàn Kết sang CQĐT Quân khu 5

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 22-12, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đã chuyển hồ sơ vụ án mạng khiến bà Kpă H’Ven (SN 1987, là Phó Chủ tịch HĐND phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) tử vong sang Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5 để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án “Giết người” để điều tra hành vi của đối tượng Bùi Chí Hiếu (SN 1986, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa, là Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết). 
Hai khẩu súng mà Hiếu dùng để gây án. Ảnh: Văn Ngọc
Hai khẩu súng mà Hiếu dùng để gây án. Ảnh: Văn Ngọc
Như Báo Gia Lai đã đưa tin, sáng 3-12, xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tình cảm, Hiếu đã phá tủ chứa vũ khí của Ban Chỉ huy Quân sự phường Đoàn Kết lấy 2 khẩu súng trường Garand cùng 2 hộp đạn để khống chế rồi bắn bà H’Ven khiến bà này tử vong tại chỗ. Hiếu cũng đã đưa súng lên cằm để tự tử nhưng sau đó đã được cứu sống. Hiện Hiếu đã được chuyển đến Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP. Hồ Chí Minh để điều trị vết thương. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).