Chư Pah: Khai thác gỗ trái phép, lãnh án 12 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-12, Tòa án nhân dân huyện Chư Pah (Gia Lai) đã đưa ra xét xử và tuyên phạt Lê Trần Cò (SN 1991, trú tại thôn 18, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) 12 tháng tù về tội: “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”. Riêng các đối tượng đi khai thác gỗ trái phép thuê cho Lê Trần Cò, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
Ảnh: Hồng Thuấn
Ảnh: Hồng Thuấn
Ngày 24-5-2018, Công an xã Hà Tây phối hợp với Công an huyện Chư Pah và Hạt Kiểm lâm huyện tiến hành tuần tra kiểm soát tại khu vực lô 3, khoảnh 2, tiểu khu 186, lâm phần do ủy ban nhân dân xã Hà Tây quản lý. Qua tuần tra phát hiện, tại đây có 10 cây gỗ đã bị cưa cắt lấy đi phần thân, gồm 9 cây xoan đào (thuộc nhóm VI) và 1 cây bằng lăng (thuộc nhóm III) với tổng khối lượng là 14,245 m3.
Quá trình điều tra xác định Lê Trần Cò là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức khai thác gỗ trái phép tại khu vực trên. Ngày 13-8, Công an huyện Chư Pah ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Trần Cò để phục vụ điều tra, xử lý. Tại cơ quan điều tra, Lê Trần Cò khai: trong khoảng thời gian từ ngày 26-1 đến ngày 1-2-2018, Cò đã thuê các đối tượng Kuing, Kũi, Hĩu, Nguyễn Văn Sáng, Tùng, Nhin, Sô và Dương Văn Quốc (cùng trú tại xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) khai thác trái phép số gỗ trên, sau đó vận chuyển đến khu vực lô cao su ở làng Đê Sơ Mei (xã Đak Sơ Mei) bán cho một đối tượng tên Tý (không rõ lai lịch, địa chỉ). Theo kết luận của Hội đồng định giá tài sản, giá trị thiệt hại của 10 cây gỗ gần 49 triệu đồng, giá trị thiệt hại về môi trường trên 146 triệu đồng.
Hồng Thuấn

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.