Bắt khẩn cấp đối tượng cất giấu gần nửa tấn pháo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khám xét tại nhà của đối tượng, Công an đã thu giữ gần 5 tạ pháo cùng nhiều hung khí nguy hiểm. 
Gần nửa tấn pháo đã bị bắt giữ. Ảnh: văn Ngọc
Gần nửa tấn pháo đã bị bắt giữ. Ảnh: văn Ngọc
Chiều 31-12, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai, đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Võ Ngọc Bé Em (SN 1981, trú tại phường Thắng Lợi, tỉnh Kon Tum) để điều tra về hành vi tàng trữ pháo nổ. Trước đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng-Kinh tế-Buôn lậu, Công an tỉnh đã bắt quả tang đối tượng Bé Em cùng với số pháo nổ tại ngôi nhà ở hẻm 331, đường Lý Thải Tổ, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 415 kg pháo hoa dạng hộp, 82 kg pháo bi, 1 xe ô tô bán tải và hàng chục hung khí như dao, rựa, mã tấu. 
Bước đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã dùng xe ô tô bán tải mua pháo trên địa bàn tỉnh Kon Tum rồi chở về TP. Pleiku. Căn nhà tại hẻm 331, đường Lý Thái Tổ là nơi đối tượng thuê để cất giấu số pháo rồi bán dần kiếm lời. Hiện Cơ quan Công an vẫn tiếp tục điều tra mở rộng. Được biết đây là vụ việc bắt giữ số lượng pháo lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
Văn Ngọc 

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).