Bắt băng nhóm dùng thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột để đòi nợ thuê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong vòng 2 tháng, nhóm do Vương "Phúc'' cầm đầu 5 lần dùng “bom bẩn” chứa dầu luyn pha trộn với thuốc trừ sâu và thuốc diệt chuột ném vào nhà một người dân ở TP Vinh (Nghệ An) để ép trả nợ thay người thân.

 4 kẻ ném ''bom bẩn'' vào nhà dân để đòi nợ thuê bị bắt giữ.
4 kẻ ném ''bom bẩn'' vào nhà dân để đòi nợ thuê bị bắt giữ.



Ngày 25/12, đại diện Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ băng nhóm đòi nợ thuê gồm: Nguyễn Văn Vương (tức Vương “Phúc”, SN 1987, trú tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên), Nguyễn Văn Ngọc (SN 1997, thường gọi “Mậm Ngọc”), Hoàng Tuấn Dũng (SN 1994); Nguyễn Văn Thăng (SN 1992), Hoàng Thị Ngọc Thư, Hồ Thị Diễm Hương; Nguyễn Văn Thông, Tưởng Nguyễn Long, Trần Văn Lịch (đều trú tại huyện Hưng Nguyên và huyện Nam Đàn, Nghệ An) để điều tra về hành vi ''Gây rối trật tự công cộng''.

Trong đó, Nguyễn Văn Vương được xác định là kẻ cầm đầu, đã có 3 tiền án tiền sự.

Theo điều tra, từ 23/10 đến 25/12, Vương và đàn em đã 5 lần dùng “bom bẩn” chứa dầu luyn pha trộn với thuốc trừ sâu và thuốc diệt chuột để ném vào nhà anh Nguyễn Văn Luyến (trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An) để ép anh Luyến trả nợ thay cho người thân.

Trung tá Nguyễn Hữu Cường, Phó trưởng Công an TP Vinh cho biết, nhóm giang hồ đòi nợ thuê này thường đeo khẩu trang, đi xe máy che biển số hoặc để xe máy từ xa rồi đi bộ vào nhà nạn nhân.

Chúng thường hành động vào đêm khuya, không có người qua lại, hành động ném “bom bẩn” chỉ vài giây nên rất khó phát hiện. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an TP Vinh đã bắt gọn các đối tượng.

Hiện Công an TP Vinh đã khởi tố 4 người gồm: Nguyễn Văn Vương, Nguyễn Văn Ngọc, Hoàng Tuấn Dũng, Nguyễn Văn Thăng về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Trần Lộc (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.