Tạm giữ khẩn cấp nghi can đốt cửa hàng hoa khiến 2 người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quá trình điều tra ban đầu xác định do chị N. đòi chia tay, Thụ đổ xăng phóng hỏa cửa hàng hoa của chị, hậu quả khiến hai người chết thảm.

Công an đọc lệnh tạm giữ Thụ tại bệnh viện
Công an đọc lệnh tạm giữ Thụ tại bệnh viện



Ngày 1/11, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Văn Thụ (39 tuổi, trú P.Tân Lập, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) để điều tra về hành vi giết người.


Thụ được xác định là nghi can chính trong vụ cháy cửa hàng hoa khiến hai người tử vong xảy ra vào rạng sáng 22-10.

Theo thông tin ban đầu, Thụ có quan hệ tình cảm với chị Đ.T.H.N (34 tuổi, trú xã Hòa Thắng, TP.Buôn Ma Thuột) khoảng 4 năm nay. Chị N. trước đó có chồng và một con gái nhưng đã ly dị.

Do gia đình chị N. phản đối mối quan hệ của chị với Thụ nên gần đây chị N. đòi chia tay.

Khoảng 1 giờ ngày 22/10, Thụ đến cửa hàng hoa của chị N. ở chợ xã Hòa Thắng, tìm cách vào bên trong cửa hàng.

Lúc này, trong cửa hàng có chị N. ngủ cùng con gái là N.P.U (15 tuổi) và em N.T.V (18 tuổi, ngụ H.Đắk Song, Đắk Nông, là người học việc).

Đến khoảng 3 giờ cùng ngày, chị N. thức dậy thấy Thụ đang ở trong cửa hàng và phát hiện xăng chảy tràn trên nền nhà.

Cùng lúc đó, Thụ nói với chị N. “muốn chia tay nữa không” rồi bật hộp quẹt gas đốt khiến lửa nhanh chóng bao trùm cửa hàng. Chị N. chạy lên gác lửng cứu con gái và người học việc thì bị Thụ kéo ra ngoài.


 

Hiện trường cửa hàng hoa sau vụ cháy
Hiện trường cửa hàng hoa sau vụ cháy



Hậu quả, vụ cháy khiến hai em N.P.U và N.T.V tử vong tại chỗ. Chị N. bỏng nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Thụ cũng bị bỏng 30% diện tích cơ thể, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Trung Chuyên (thanhnien)
 

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.