Bắt cán bộ bưu điện lừa đảo 11 tỷ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhớ ghi tên giả vào phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội rồi thuê người mang đi cầm cố. Với cách làm này, anh ta cùng đồng bọn lừa đảo trên chục tỷ đồng.
Nhớ bị công an bắt giữ. Ảnh: Trần Hồng.
Nhớ bị công an bắt giữ. Ảnh: Trần Hồng.
Ngày 1/11, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt tạm giam Hồ Văn Nhớ (39 tuổi, trú tại thị trấn A Lưới) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị bắt, Nhớ là cán bộ Bưu điện huyện A Lưới.
Theo cơ quan điều tra, tháng 6/2016, Nhớ ghi khống vào nhiều phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội rồi thuê Lê Văn Tên (66 tuổi), Lê Hồng Nổi (56 tuổi), A Viết Thiên (63 tuổi, cùng trú tại huyện A Lưới), đóng giả những người có tên trong phiếu.
Bị can sau đó đưa 3 người này đi cầm cố phiếu lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội để vay tiền. Mỗi phiếu vay từ 40-50 triệu đồng, trả lãi từ 4-5 triệu đồng/tháng.
Với thủ đoạn trên, trong hai năm tiếp theo, Nhớ cùng các đồng phạm đã sử dụng 225 phiếu để vay tiền 5 người, chiếm đoạt trên 11 tỷ đồng.
Điền Quang (zing)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.