Thanh niên chém đứt bàn tay người khác thoát tội giết người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Hai bị cáo đóng vai trò quan trọng trong vụ án chém đứt bàn tay của một thanh niên ở quận 8 (TP HCM) không phạm tội "Giết người" như cơ quan công tố cáo buộc.
Lê Chấn Hiệp lãnh 9 năm tù về tội
Lê Chấn Hiệp lãnh 9 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích" Ảnh: P.Dũng
Chiều 8-10, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên thuộc TAND TP HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Chấn Hiệp 9 năm tù, Nguyễn Nhật Tùng 8 năm tù; ba bị cáo: Đinh Văn Lợi, Nguyễn Anh Tiến, Nguyễn Phúc Kim Quân (cùng ngụ quận 8, TP HCM) mỗi người 2 năm 6 tháng tù giam, cùng về tội "Cố ý gây thương tích". 
Ngoài Nguyễn Phúc Kim Quân sinh năm 1999, 4 bị cáo còn lại đều sinh năm 2000.
Theo cáo trạng, ngày 28-1-2017, tức giận chuyện Ngô Hồng Sang đến kiếm chuyện, gây sự nên Hiệp rủ Nguyễn Nhật Tùng về nhà lấy mã tấu. Sau đó, Hiệp nhờ Đinh Văn Lợi chỉ đường đi tìm Sang để đánh trả thù.
Thấy thế, Tiến và Quân tự nguyện gia nhập nhóm. Cả nhóm tìm thấy Sang ở đầu hẻm 517 đường Bình Đông (quận 8). Lập tức, Hiệp cầm mã tấu, Tiến cầm nón bảo hiểm đuổi theo Sang.
Sang bỏ chạy thì vấp té, bị nhóm của Hiệp xông vào hành hung. Sau đó, Tiến cầm nón bảo hiểm đánh. Hiệp cầm mã tấu chém Sang đứt lìa cổ tay trái. Nạn nhân chịu thương tích 75%.
Tại tòa, đại diện VKSND TP HCM truy tố tội danh "Giết người" đối với Lê Chấn Hiệp và Nguyễn Nhật Tùng. Ba bị cáo còn lại bị buộc tội "Gây rối trật tự công cộng".
Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm nhận định Hiệp dùng mã tấu chém đứt lìa bàn tay trái và nhiều vết thương khác. Do đó, HĐXX có đủ cơ sở kết luận Hiệp phạm tội "Cố ý gây thương tích" nhưng không đủ cơ sở xác định bị cáo này cố ý tước đoạt mạng sống của Sang. Chứng cứ vụ án bị cáo Tùng phạm tội "Cố ý gây thương tích" thuộc trường hợp đồng phạm. Cấp sơ thẩm nhận thấy không có đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh Tùng là đồng phạm giết người như cáo trạng truy tố.
Ngoài ra, HĐXX khẳng định các bị cáo còn lại cố ý thực hiện hành vi gây thương tích cho nạn nhân, phạm vào tội "Cố ý gây thương tích". Bên cạnh đó, cấp sơ thẩm xét đến tình tiết giảm nhẹ (khắc phục, nhân thân), một phần lỗi từ phía bị hại; các bị cáo phạm tội khi chưa thành niên nên nhận thức còn hạn chế. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên mức án như trên.
Ngoài ra, mỗi gia đình bị cáo có trách nhiệm bồi thường thiệt hại hơn 80 triệu đồng.
P.Dũng - D.Lâm (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.