Nữ đầu bếp cắt cổ đồng nghiệp vì bị chuyển công việc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nam thanh niên mới vào làm đầu bếp ở quán nhậu ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng) bất ngờ bị nữ đồng nghiệp cắt cổ trong lúc ngủ.
Ngày 26/10, Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết đang lấy lời khai bà Trần Thị Trầm Chi (50 tuổi, quê xã Cư Kty, huyện Krông Bông, Đắk Lắk) để điều tra xử lý sau khi người này dùng dao cắt cổ thanh niên đồng nghiệp.
Bà Chi tại cơ quan điều tra.
Bà Chi tại cơ quan điều tra.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 5 giờ sáng 25/10, anh Hồ Hữu Trung (21 tuổi, quê Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai; là đầu bếp của quán nhậu trên đường Ngô Quyền, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) nằm ngủ ở quầy tính tiền của quán thì thấy đau đớn ở cổ.
Người này vùng dậy thì tá hỏa thấy cổ bị cứa, máu chảy ướt người nên chỉ kịp chạy ra ngoài kêu cứu rồi gục xuống. Ngay sau đó, ông Trần Đức Bích (cha của chủ quán nhậu) đã lấy xe máy chở anh nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.
Theo các bác sỹ, nạn nhân bị mất nhiều máu và phải khâu 12 mũi. Rất may, vết cắt bằng dao chưa làm đứt động mạch cổ anh Trung. Cảnh sát sau đó vào cuộc truy xét, bắt nghi can gây án là bà Chi cùng con dao thường dùng làm bếp.
Theo lời khai ban đầu, bà Chi từng là đầu bếp chính của quán nhậu nơi xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà Chi bị chủ quán giáng cấp từ đầu bếp xuống làm tạp vụ và anh Trung là người thay thế.
Theo đó, vào rạng sáng ngày 25/10, ông Bích dậy mở quán thì thấy Chi đi vào. Sau khi nói chuyện với mọi người, Chi bất ngờ lấy dao trong bếp để gây án.
Được biết, bà Chi làm việc ở quán nhậu và ở lại tại quán và không có gia đình.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.
Việt Kha (PNSK)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.