Người đàn ông Trung Quốc mang 102 thẻ ATM giả đi rút tiền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Kiểm tra người đàn ông Trung Quốc rút tiền bằng thẻ ATM giả, cảnh sát thu 102 thẻ nhựa, 250 triệu đồng và một số ngoại tệ.
Ngày 22/10, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Lào Cai đã tạm giữ Tằng Cẩm Bằng (sinh năm 1984, trú tại Giang Tây, Trung Quốc) để điều tra về việc dùng thẻ ATM giả rút tiền.
Tằng Cẩm Bằng bị cảnh sát tạm giữ sau khi rút tiền bằng thẻ ATM giả. Ảnh: Tuấn Thanh.
Tằng Cẩm Bằng bị cảnh sát tạm giữ sau khi rút tiền bằng thẻ ATM giả. Ảnh: Tuấn Thanh.
Đêm 20/10, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Lào Cai phát hiện Tằng Cẩm Bằng sử dụng thẻ ATM giả rút tiền tại một số cây ATM ở TP Lào Cai. Nhận tin báo, công an sở tại đã đến bắt quả tang.
Khám xét trên người Tằng Cẩm Bằng, lực lượng chức năng thu giữ 102 thẻ nhựa, hơn 250 triệu đồng và một số ngoại tệ.
Công an tỉnh Lào Cai làm việc với Tằng Cẩm Bằng (đánh dấu X). Ảnh: Tuấn Thanh.
Công an tỉnh Lào Cai làm việc với Tằng Cẩm Bằng (đánh dấu X). Ảnh: Tuấn Thanh.
Làm việc với cảnh sát, Bằng khai nhận hôm 15/10, anh ta được một người Trung Quốc thuê sang Việt Nam rút tiền bằng thẻ ATM giả. Nếu thành công, Bằng nhận được 20% số tiền rút được.
Ngày 19/10, Bằng vượt biên sang Việt Nam để phối hợp với một người có biệt danh Lão Quỷ. Nhóm này dùng thẻ ATM giả và mã số có sẵn để rút tiền.
Cơ quan cảnh sát điều tra đã thực nghiệm điều tra để làm rõ vụ việc.
Tuấn Thanh (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.