Được giảm án do có một phần lỗi của bị hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 9-10, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tiến hành xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Võ Hồng Huy (SN 1994, trú tại phường Ngô Mây, thị xã An Khê, Gia Lai) về tội “Giết người”. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, xét mức độ, tính chất của vụ án là có phần lỗi của bị hại, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Hồng Huy 15 năm tù, giảm 3 năm so với phiên tòa xét xử sơ thẩm do Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức vào ngày 25-6-2018.
 Bị cáo Huy và Chiên (từ trái qua) tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Huy và Chiên (từ trái qua) tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Văn Ngọc
Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 27-11-2017, Võ Hồng Huy điều khiển xe gắn máy cầm theo 1 con dao Thái Lan để đi cắt sả. Khi đến khu vực đường bê tông thuộc tổ 2 (phường Ngô Mây, thị xã An Khê) thì gặp anh Trần Văn Công là người ở cùng phường với Huy. Thấy anh Công say rượu đi loạng choạng qua đường nên Huy phải phanh gấp. Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi. Anh Công dùng tay đấm vào mặt Huy. Bực tức vì bị đánh, Huy đẩy anh Công đồng thời quơ tay lấy con dao ở gác ba ga xe đâm một nhát trúng vào vùng lưng trái của anh Công. Anh Công được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong tại bệnh viện lúc 20 giờ 30 phút cùng ngày do vết thương thấu ngực gây đứt động mạch và tĩnh mạch phổi trái. 
Biết tin anh Công tử vong, Huy đã đến Công an thị xã An Khê đầu thú và khai nhận hành vi của mình.
Lê Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm