Công an Đak Đoa chủ động trấn áp tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Đak Đoa, Gia Lai đã điều tra làm rõ 38 vụ phạm pháp hình sự, bắt 70 đối tượng liên quan. Trong số này có 2 vụ cướp giật, 14 vụ trộm cắp tài sản và 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, đơn vị  đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.
  Các đối tượng Nguyễn Văn Bính, Trần Văn Mạnh,  Nguyễn Dương Minh Đức bị Công an huyện Đak Đoa bắt giữ. Ảnh: N.H
Các đối tượng Nguyễn Văn Bính, Trần Văn Mạnh, Nguyễn Dương Minh Đức bị Công an huyện Đak Đoa bắt giữ. Ảnh: Nguyễn Hữu
Sáng 20-9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Bính (22 tuổi), Trần Văn Mạnh (22 tuổi), Nguyễn Dương Minh Đức (20 tuổi) và Nguyễn Văn Đức (15 tuổi, cùng trú tại xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, 4 đối tượng này đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm máy bơm, máy cắt cỏ, nông sản của người dân đem bán lấy tiền tiêu xài. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Đức do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Đak Đoa làm thủ tục đưa đi trường giáo dưỡng ở Đà Nẵng.
Trước đó, Công an huyện Đak Đoa cũng đã bắt giữ đối tượng Trần Duy Phương (39 tuổi, trú tại xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ngày 24-2-2018, khi đang làm thuê ở huyện Đak Đoa, lợi dụng sự quen biết với ông Phạm Văn Chi (thôn 1, xã Tân Bình), Phương giả vờ mượn xe máy của ông Chi để đi mua card điện thoại rồi đem bán lấy 1,2 triệu đồng. Sau đó, Phương lên xe khách về quê lẩn trốn. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an phát hiện trước đó, với thủ đoạn tương tự, Phương đã chiếm đoạt xe máy của nhiều người khác ở huyện Kông Chro và huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định).
Trong số các vụ án được Công an huyện Đak Đoa điều tra làm rõ từ đầu năm đến nay, đáng chú ý là vụ bắt giữ đối tượng Nhữ Tuấn Anh (23 tuổi, trú tại thôn 8, xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa). Theo điều tra, từ tháng 6 đến tháng 8-2018, Nhữ Tuấn Anh cùng 2 đối tượng khác đã thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp xe máy, trong đó có 3 vụ ở huyện Đak Đoa. Loại xe các đối tượng nhắm tới là Exciter. Tại cơ quan Công an, Nhữ Tuấn Anh khai nhận, sau khi trộm được xe, các đối tượng lên mạng xã hội tìm mua giấy tờ giả rồi bán với giá 30-35 triệu đồng/chiếc.
Trung tá Hoàng Xuân Thành-Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa-cho biết: Đak Đoa có địa bàn rộng, tiếp giáp với nhiều huyện, có tuyến quốc lộ đi qua nên các đối tượng thường lợi dụng để trộm cắp tài sản và nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa bàn. Bên cạnh đó, một số người dân vẫn còn mất cảnh giác trong việc cất giữ, trông coi tài sản, vô tình tạo điều kiện để các đối tượng gây án. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện luôn chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và phát huy có hiệu quả các mô hình tự phòng, tự quản ở cơ sở; đồng thời, chủ động đấu tranh ngăn chặn tội phạm. Nhờ đó, đơn vị đã góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Nguyễn Hữu

Có thể bạn quan tâm