Bị cắn đứt lưỡi,vẫn kéo thiếu nữ 14 tuổi ra bãi đất trống hiếp dâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thấy thiếu nữ vào nhà vệ sinh tắm, gã thanh niên liền lẻn vào và lôi nạn nhân ra bãi đất trống hiếp dâm.
Ngày 26-9, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Kiên Ngọc Minh Tiến (35 tuổi; ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) 12 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".
Theo cáo trạng, vào ngày 14-2, Tiến vào nhà vệ sinh của một quán nước giải khát tại thị trấn Vũng Liêm để sử dụng ma túy. Lúc này, phát hiện em N.T.N.T (14 tuổi; ngụ Trà Vinh) vào phòng vệ sinh bên cạnh để tắm nên Tiến nảy sinh ý định đồi bại.
Quan sát xung quanh không có người, Tiến liền trèo tường vào, khống chế hiếp dâm em T. Trong lúc giằng co, Tiến đã bị em T. cắn đứt một phần lưỡi. Mặc dù bị thương nhưng Tiến vẫn kéo em T. ra khu đất trống gần đó hiếp dâm.
Lúc mẹ của T. đi ra nhà vệ sinh thì phát hiện có nhiều máu trên nền gạch nên hô hoán mọi người xung quanh. Nghe tiếng tri hô, Tiến liền bỏ chạy và trốn khỏi địa phương. Đến ngày 21-2, Tiến đến Công an huyện Vũng Liêm đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Ca Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.