Gia Lai kiểm soát vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tình trạng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ở tỉnh ta thời gian qua diễn biến khá phức tạp. Vì vậy, Công an tỉnh Gia Lai đã tăng cường các biện pháp siết chặt quản lý lĩnh vực này để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.  

Diễn biến phức tạp

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra nhiều vụ án liên quan đến súng đạn gây hậu quả nặng nề. Gần đây nhất là vụ một nhóm đối tượng đã dùng súng để giải quyết mâu thuẫn tại thị trấn Đak Đoa vào tối 15-8. Vụ nổ súng đã khiến 3 người bị thương, trong đó 1 người bị thương rất nặng. Qua khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Đak Đoa đã thu giữ 3 vỏ đạn cùng 1 viên đạn được cho là bắn từ một khẩu súng quân dụng. Hiện Công an huyện Đak Đoa vẫn đang truy bắt 3 đối tượng trong vụ án này.

Lực lượng Công an thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ. Ảnh: Lê Văn Ngọc
Lực lượng Công an thu giữ nhiều công cụ hỗ trợ. Ảnh: Lê Văn Ngọc



Theo thông tin từ Công an tỉnh, Công an huyện Chư Pah cũng đang tích cực điều tra, làm rõ vụ nổ súng xảy ra tại xã Hà Tây vào giữa tháng 8. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng liên quan đến vụ án này đã dùng súng hoa cải để giải quyết mâu thuẫn trong quá trình thu mua gỗ trắc tại đây. Trước đó, vào ngày 21-5, tại quốc lộ 19 (đoạn qua địa phận thôn Phú Yên, xã Hà Ra, huyện Mang Yang), đối tượng Vũ Anh Tuấn (SN 1992, trú tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) đã dùng một khẩu súng tự chế mua trên mạng bắn vào xe buýt chở học sinh.

Nghiêm trọng hơn, ngày 1-4, đối tượng Nguyễn Văn Lai (SN 1998, trú tại thôn 3, xã Tân Bình, huyện Đak Đoa) trong khi dùng súng đùa giỡn với người yêu của mình là chị B.T.T.H. (SN 2000, trú tại thị trấn Đak Đoa) thì súng bị cướp cò khiến chị H. tử vong. Trước đó, vào tối 31-3, trong lúc thử khẩu súng loại Klipdu, đối tượng Dụng Văn Hảo (SN 1989, trú tại thôn Tung Đao, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) đã vô tình bắn vào ngực của anh Rmah Hiơt (SN 1980, trú tại huyện Chư Pưh) khiến anh Hiơt tử vong.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh, hiện nay, một số đối tượng lợi dụng mạng xã hội để mua bán, trao đổi, hướng dẫn việc chế tạo các vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nên rất khó kiểm soát. Ngoài ra, lượng vũ khí, bom mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh trên địa bàn tỉnh khá nhiều; một số người dân tộc thiểu số vẫn có thói quen dùng súng tự chế để săn bắn; nhận thức pháp luật liên quan đến hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của một bộ phận người dân còn hạn chế.

Kiểm soát chặt chẽ

Trung tá Hoàng Vũ Thanh-Phó Đội trưởng Đội quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề có điều kiện và con dấu (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh) cho biết, thời gian qua, đơn vị đã có những biện pháp kiểm soát chặt chẽ về lĩnh vực này, trong đó có việc ngăn chặn tình trạng mua bán linh kiện súng tự chế qua mạng internet rồi chuyển qua đường bưu điện.  Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh đã xác định được 775 trường hợp mua bán linh kiện này qua bưu điện và đã điều tra xác minh được 450 trường hợp, thu hồi 76 súng tự chế hoàn chỉnh, 5,5 kg đạn bi sắt, 600 linh kiện các loại.

 


Từ năm 2012 đến nay, Công an các địa phương trong tỉnh đã tổ chức được 8 đợt tổng vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Qua đó đã thu hồi được 208 súng quân dụng; 74 súng thể thao và súng săn; 1.910 súng tự chế; 665,6 kg thuốc nổ; 7.160 bom, mìn và đầu đạn các loại cùng hàng trăm vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ khác.

Vào ngày 16-5-2018, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã thi hành lệnh bắt giữ, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của 4 đối tượng gồm: Nguyễn Cảnh Toàn (SN 1982, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku), Nguyễn Đăng Thuận (SN 1984, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê), Phạm Văn Túy (SN 1987) và Nguyễn Văn Thịnh (SN 1991, cùng trú tại thôn 3, xã Ia Pal, huyện Chư Sê) để điều tra về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí. Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ 7 khẩu súng tự chế dạng Rulo ổ quay, 187 viên đạn kim loại chưa qua sử dụng, 2 khẩu súng săn tự chế bắn đạn chì và một số dụng cụ, máy móc dùng cho việc chế tạo vũ khí.

Ngoài ra, từ đầu năm 2018 đến nay, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh đã kiểm tra 35 lượt cơ quan, đơn vị được trang bị sử dụng công cụ hỗ trợ với tổng số 592 công cụ. Qua kiểm tra, đơn vị đã lập biên bản 1 trường hợp mất công cụ hỗ trợ, ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng; kiến nghị, nhắc nhở 15 trường hợp. Cũng theo Trung tá Thanh, đơn vị này đã tiếp nhận 41 công cụ hỗ trợ, 2 vũ khí quân dụng, 1 súng săn, 17 viên đạn các loại được lực lượng An ninh hàng không phát hiện do hành khách đi máy bay mang theo trái phép

Lê Văn Ngọc
 

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.