4 thanh niên trong vụ dùng súng bắn chết người bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do mâu thuẫn từ trước, nhóm thanh niên ở Thanh Hóa dùng dao, súng bắn gây thương vong cho anh em Dương rồi bỏ trốn vào Bình Dương.10 ngày sau, nhóm này bị cảnh sát bắt giữ.

 
 Hoàng, Long, Việt Anh và Tuấn Anh (từ trái qua phải). Ảnh:Công an cung cấp.
Hoàng, Long, Việt Anh và Tuấn Anh (từ trái qua phải). Ảnh:Công an cung cấp.



Ngày 17/9, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã di lý Nguyễn Văn Hoàng (22 tuổi), Hà Quang Long (19 tuổi), Hà Việt Anh (17 tuổi) và Trịnh Tuấn Anh (19 tuổi, cùng quê huyện Triệu Sơn), về trụ sở cơ quan điều tra để làm rõ hành vi Giết người.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 21h30 ngày 6/9, do mâu thuẫn từ trước với nhóm thanh niên ở huyện Thọ Xuân, những thanh niên trên đã cùng Phạm Xuân Quỳnh (27 tuổi) và Tống Văn Nam (19 tuổi) mang theo dao, súng tự chế đến khu vực xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, nhóm này đã dùng dao chém và dùng súng bắn chết anh Trịnh Văn Dương. Chúng còn gây thương tích nặng cho anh Trịnh Văn Đông (em trai Dương).

Gây án xong, Quỳnh và Nam đã ra đầu thú. Riêng Hoàng, Long, Việt Anh, Tuấn Anh đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị công an phát lệnh truy nã đặc biệt.

Sau 10 ngày truy lùng, cảnh sát đã bắt được nhóm này khi chúng đang lẩn trốn tại phường Tân An, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Nguyễn Dương (zing)

Có thể bạn quan tâm