Thiết bị định vị giúp bắt tên trộm phê ma túy trong khách sạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đột nhập vào nhà trộm được nhiều tài sản có giá trị, Lộc rủ bạn cùng thuê khách sạn phê ma túy mà không biết rằng chiếc điện thoại có cài định vị nên bị tóm gọn.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ngày 19/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân đang tạm giữ đối tượng Lê Thái Lộc (SN 1996, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.
Đây chính là nghi can đột nhập vào một ngôi nhà nằm trên đường An Dương Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) trộm cắp nhiều tài sản giá trị như 2 chiếc điện thoại, tiền mặt... với tổng giá trị khoảng 12 triệu đồng.
Sau khi lấy trộm được tài sản, Lộc rủ Hồ Quốc Dũng (SN 1993, ngụ quận 8) cùng thuê khách sạn nằm trên đường 44 (phường 16, quận 8) để cùng phê ma túy mà không biết chiếc điện thoại hắn trộm được có cài định vị.
Khi phát hiện bị trộm đột nhập lấy tài sản, nạn nhân cùng cơ quan công an lần theo thiết bị định vị đến tận khách sạn kiểm tra và bắt giữ quả tang cả hai đối tượng khi chúng đang phê ma túy.
Qua đấu tranh, Lộc thừa nhận hành vi phạm tội của mình nên bị cơ quan công an bắt giữ. Riêng đối tượng Dũng được cơ quan công an bàn giao cho Công an quận 8 lập hồ sơ xử lý đối với người nghiện theo quy định.
Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.
Thanh Minh (Công an TPHCM/VOV)

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.