Gia Lai đề nghị truy tố 8 đối tượng chặt phá 15 cây gỗ rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 3-8, Đại tá Trần Thanh Khiết-Trưởng Công an huyện Kbang, Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã chuyển hồ sơ vụ phá rừng xảy ra tại xã Sơn Lang, huyện Kbang đến Viện kiểm sát nhân dân huyện để đề nghị truy tố 8 đối tượng về hành vi “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”.
8 đối tượng này gồm: Nguyễn Văn Thuận (SN 1998), Lê Đăng Thơm (SN 1993), Nguyễn Hữu Điệp (SN 1993), Nguyễn Thanh Lâm (SN 1999), Đồng Văn Hải (SN 1991), Trần Văn Kiên (SN 1986), Hà Duy Hiếu (SN 1984), Hà Duy Hảo (SN 1989), cùng trú tại thôn 1, xã Sơ Pai, huyện Kbang. Hiện các đối tượng đang được tạm giữ tại trại tạm giam Công an huyện Kbang.   
8 đối tượng tại Công an huyện Kbang. Ảnh: Công an huyện Kbang. Ảnh: Văn Ngọc
8 đối tượng tại Công an huyện Kbang. Ảnh: Công an huyện Kbang. Ảnh: Văn Ngọc
Theo kết luận điều tra của Công an huyện Kbang, trong 2 ngày 20 và 21-6, các đối tượng trên đã cắt hạ trái phép 15 cây gỗ từ nhóm III đến nhóm VII với tổng khối lượng là 19,457 m3 với trị giá quy đổi là hơn 206 triệu đồng. Khu vực nhóm đối tượng thực hiện hành vi thuộc khoảnh 5, khoảnh 7, tiểu khu 95 và 97 lâm phần do Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Hà Nừng quản lý, địa giới hành chính thuộc xã Sơn Lang, huyện Kbang.
Trước đó, khoảng 15 giờ chiều ngày 21-6, trong quá trình tuần tra, các nhân viên bảo vệ rừng của Công ty TNHH một thành viên Hà Nừng đã bắt quả tang nhóm đối tượng này đang thực hiện hành vi đốn hạ cây rừng. Thấy lực lượng chức năng, nhóm đối tượng lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, các nhân viên bảo vệ rừng đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hữu Điệp cùng tang vật là 8 cái xe máy và 2 điện thoại di động. Công ty đã giao đối tượng cùng toàn bộ tang vật của vụ án cho Hạt kiểm lâm huyện Kbang tiếp nhận xử lý. Hạt kiểm lâm huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án đồng thời chuyển hồ sơ đến Công an huyện Kbang. Tại Cơ quan Công an, qua đấu tranh, đối tượng Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình đồng thời khai ra 7 đối tượng còn lại.  
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.