Đắk Lắk:Hiếp dâm con gái ruột mới 10 tuổi, lãnh 20 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lợi dụng vợ vắng nhà làm thuê nơi xa, Vững nhiều lần thực hiếp dâm con gái ruột khi bé mới 10 tuổi.

Bị cáo Vững hiếp dâm con gái ruột mới 10 tuổi
Bị cáo Vững hiếp dâm con gái ruột mới 10 tuổi



Ngày 10/8, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nông Văn Vững (32 tuổi, trú xã Ea Sol, H.Ea H’leo, Đắk Lắk) 15 năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi và 5 năm tù về tội dâm ô trẻ em. Tổng hợp hình phạt 20 năm tù.

Theo cáo trạng, năm 2006, Nông Văn Vững kết hôn với chị H.T.C và có với nhau hai người con là N.T.Th. (11 tuổi) và N.V.T. (9 tuổi).

Sau một thời gian chung sống, đến tháng 7.2017, do vợ chồng mâu thuẫn, chị C. rời nhà đi làm thuê ở H.Đắk Mil, Đắk Nông. Vững sống cùng 2 con ở xã Ea Sol, H.Ea H’leo.

Đêm 25.11.2017, khi ngủ chung với 2 con, Vững thực hiện hành vi hiếp dâm cháu Th. Lúc này, cháu T. nằm cùng giường nhìn thấy.

Sau đó, cháu T. kể lại sự việc với người cô nghe và người này tố cáo Vững với cơ quan công an.

Khi bị bắt giữ, Vững thừa nhận hành vi phạm tội của mình và còn khai nhận trước đó 3 lần có hành vi dâm ô với cháu Th. Lúc bị lạm dụng, cháu Th. chỉ mới 10 tuổi.

Trung Chuyên (thanhnien)
 

Có thể bạn quan tâm