Bắt thanh niên nửa đêm đột nhập cơ quan nhà nước trộm tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nửa đêm, Trần Ngọc Ngân đột nhập các cơ quan nhà nước, cạy cửa thông gió rồi chui vào trộm tài sản.
Ngân tại cơ quan điều tra ẢNH: GIA BÌNH
Ngân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Gia Bình
Chiều 22-8, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với Trần Ngọc Ngân (21 tuổi, quê Bến Tre) để tiếp tục điều tra xử lý hành vi trộm cắp tài sản.
Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 19-8, Ngân đến trụ sở Chi Cục văn thư lưu trữ Lâm Đồng (số 8 đường Trần Hưng Đạo, P.3, TP.Đà Lạt), trèo qua hàng rào, đột nhập trụ sở Chi cục này.
Ngân cạy cửa thông gió chui vào 3 phòng lấy trộm tài sản gồm máy ảnh, máy quay phim, điện thoại di động, 1 sợi dây chuyền và 1 nhẫn bằng vàng. Ngân mang một số món đi bán để lấy tiền tiêu xài.
Ngân “diễn” lại việc đột nhập các cơ quan nhà nước trộm tài sản ẢNH: GIA BÌNH
Ngân “diễn” lại việc đột nhập các cơ quan nhà nước trộm tài sản. Ảnh: Gia Bình
Nhận được tin báo của Chi Cục văn thư lưu trữ Lâm Đồng, Đội cảnh sát hình sự, Công an TP.Đà Lạt nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và bắt giữ Ngân sau 3 ngày.
Tại cơ quan điều tra, Ngân khai nhận trước đó cũng lợi dụng đêm tối, đột nhập trụ sở UBND phường 7 (TP.Đà Lạt); Phòng công chứng Thị trấn Liên Nghĩa (H.Đức Trọng) và Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để lấy trộm laptop, điện thoại di động và tiền mặt.
Điều đáng nói, tháng 4-2016, Trần Ngọc Ngân đã gây ra hàng chục vụ cạy cửa và đập kính xe ô tô ở TP.Đà Lạt để trộm cắp tài sản. Ngân phải chấp hành án phạt tù 18 tháng và mới ra tù tháng 10-2017.
Gia Bình (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.