Bắt nhóm người vào rừng đe dọa cán bộ, cướp gỗ lậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Biết thông tin một lượng lớn gỗ lậu bị "lâm tặc" khai thác trái phép được lực lượng chức năng thu thập về trạm kiểm lâm, một nhóm người đã vào rừng đe dọa cán bộ với mục đích cướp lại số gỗ nói trên.
 Nhóm đối tượng liều lĩnh vào rừng cướp gỗ
Nhóm đối tượng liều lĩnh vào rừng cướp gỗ
Sáng 26-8, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết đơn vị này vừa truy bắt một nhóm tên cướp, để làm rõ hành vi cướp gỗ xảy ra tại Trạm bảo vệ rừng Khe Đà Mai thuộc địa phậm xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch).
Nhóm người bị bắt giữ, gồm: Hoàng Văn Hà (26 tuổ), Hoàng Văn Nam (27 tuổi), Hoàng Văn Thức (25 tuổi), Hoàng Văn Hiếu (31 tuổi) và Hoàng Văn Lực, tất cả đều trú tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch.
Trước đó, khoảng 20 giờ 20 ngày 22-8, khi biết thông tin về một lượng lớn gỗ lậu, bị "lâm tặc" đốn hạ trái phép được lực lượng chức năng phát hiện, các kiểm lâm viên thu thập tại trạm bảo vệ rừng Khe Đà Mai, nhóm đối tượng trên đã bàn bạc rồi cùng nhau vào rừng cướp gỗ.
Tại đây, các đối tượng đã đe dọa lực lượng bảo vệ rừng, sau đó giật lấy ba miếng gỗ Xoan Xoan, nhóm gỗ VIII rồi bỏ chạy. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, tiến hành truy bắt nhóm người liều lĩnh trên.
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tội phạm của mình. Hiện lực lượng chức năng huyện Bố Trạch đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.
H.Phúc (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.