Bắt khẩn cấp đối tượng dùng chày đánh chết đồng hương trong lúc nhậu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do xảy ra mâu thuẫn trong lúc nhậu, Dũng đã dùng chày đánh người bạn đồng hương dập lá lách, dẫn tới tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Dũng đã dùng chày của quán nhậu rồi đánh ông Tân tử vong sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu (Ảnh minh họa)
Dũng đã dùng chày của quán nhậu rồi đánh ông Tân tử vong sau khi đưa đến bệnh viện cấp cứu (Ảnh minh họa)



Chiều 5-8, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Minh Dũng (SN 1975, quê quán huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người tại quán nhậu.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 3-8, Dũng cùng nhóm bạn vào một quán nhậu nằm trên tuyến đường biển Nguyễn Tất Thành (đoạn thuộc địa bàn phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) để nhậu.

Đến khoảng 23 giờ 20 khuya cùng ngày, Dũng có xảy ra mâu thuẫn với ông Dương Thái Tân (là bạn đồng hương cùng quê tại huyện Lệ Thủy) trong lúc nhậu.

Sau một hồi cự cãi và to tiếng với nhau, cả hai lao vào đánh túi bụi. Vài phút sau, Dũng liền dùng chày của quán nhậu đánh mạnh vào hông ông Tân. Hậu quả, ông Tân bị dập lá lách.

Mặc dù được mọi người nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để cấp cứu nhưng ông Tân đã tử vong sau đó.

Sau khi xảy ra vụ việc trên, Công an quận Thanh Khê cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm và điều tra vụ việc. Dũng đã bị Công an quận Thanh Khê bắt giữ ngay sau đó.

Hiện Công an quận Thanh Khê đang tiến hành làm thủ tục bàn giao đối tượng Hoàng Minh Dũng cho Phòng Cảnh sát Hình sự (P45) Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

V. Quyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).