300 học viên cai nghiện ma túy trốn trại ở Tiền Giang:Thông tin mới nhất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều học viên cai nghiện có hành vi chống lại lực lượng chức năng, lấy quần áo và xe đạp ở nhà dân nhằm cải trang né lực lượng làm nhiệm vụ, gây hỗn loạn.
Các học viên được lực lượng chức năng vận động đã trở lại cơ sở cai nghiện.
Các học viên được lực lượng chức năng vận động đã trở lại cơ sở cai nghiện.
Liên quan đến vụ học viên cai nghiện ma túy ở Tiền Giang trốn trại, chiều 11/8, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang thông tin, có hơn 300 học viên bỏ trốn ra ngoài, hơn 100 người được lực lượng chức năng tỉnh và địa phương vận động đã trở lại cơ sở.
Đến đầu giờ chiều nay (11/8), số học viên còn lại vẫn đang tỏa đi các xã lân cận trốn. Nhiều học viên có hành vi chống lại lực lượng chức năng, lấy quần áo và xe đạp ở nhà dân nhằm cải trang né lực lượng làm nhiệm vụ, gây hỗn loạn.
Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thuyết phục các học viên bỏ trốn trở về trung tâm cai nghiện.
Công an đang tổ chức vây bắt các con nghiện bỏ trốn.
Công an đang tổ chức vây bắt các con nghiện bỏ trốn.
Trước đó, sáng 11/8, cán bộ của Trung tâm cai nghiện tại huyện Châu Thành (thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội) phát cơm sớm cho học viên thì xảy ra mâu thuẫn với một vài học viên.
Sau đó, nhiều học viên lao tới đánh cán bộ. Quá khích, hàng trăm học viên đã vượt rào bỏ trốn.
Nhận được thông tin, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ truy tìm học viên cai nghiện bỏ trốn.
Sau khi trốn ra ngoài, số học viên này mang theo gạch đá, cây làm hung khí kéo ra Quốc lộ 1 khiến nhiều người hoảng sợ.
Thanh Tiến (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.