Thu giữ "kho" vũ khí của đối tượng buôn "hàng nóng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khám xét nơi ở, lực lượng chức năng thu giữ thêm 7 khẩu súng, 750 viên đạn, 14 túi hạt nổ, 6 kíp nổ, 2 hộp pháo giàn.

 
Đối tượng Hoàng Văn Điệp
Đối tượng Hoàng Văn Điệp

Ngày 8-7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Điệp, trú huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Theo tài liệu điều tra, quá trình theo dõi, nắm tình hình trên địa bàn, ngày 29/6, cơ quan Công an đã bắt quả tang Hoàng Văn Điệp khi đối tượng đang tàng trữ trái phép 3 khẩu súng. Trong đó có 1 súng quân dụng, 2 súng có tính năng và tác dụng tương tự vũ khí quân dụng.

Ngay sau đó, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cũng được thực hiện, lực lượng Công an thu giữ thêm 7 khẩu súng các loại gồm: Súng tự chế, súng hơi, súng thể thao. Ngoài ra còn có 750 viên đạn thể thao; 14 túi hạt nổ; 6 kíp nổ (loại kíp điện); 2 hộp pháo giàn.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Hoàng Văn Điệp khai nhận mua số súng trên về để sử dụng và bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục làm rõ.

Quý Khánh/Pháp luật và Xã hội

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.