Mâu thuẫn trong đá bóng, dùng dao truy sát "đàn anh" đến chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong lúc đang ngồi ăn đêm ở thị trấn Rừng Thông (Thanh Hóa), nam thanh niên 23 tuổi bất ngờ bị một thiếu niên dùng dao nhọn truy sát rồi đâm tử vong.
Di ảnh nạn nhân Hồ Văn Đức bị đâm chết
Di ảnh nạn nhân Hồ Văn Đức bị đâm chết
Ngày 1-7, tin từ Công an huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng, khiến 1 người bị đâm tử vong. Nạn nhân được xác định là Hồ Văn Đức (SN 1995), ngụ thôn Nhuệ Sâm, thị trấn Rừng Thông, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Trước đó, vào rạng sáng ngày 30-6, khi Đức đang ngồi ăn đêm cùng nhóm bạn tại một quán ăn ở thôn Tân Lê, xã Đông Tân (TP Thanh Hóa), bất ngờ Lê Văn Th. (SN 2001, ngụ xóm Hạnh, xã Đông Tân) đi xe máy đến dùng dao chém vào tay Đức.
Quá hoảng loạn, Đức vùng bỏ chạy vào xã Đông Thịnh (huyện Đông Sơn) nhưng Th. vẫn chạy theo truy sát. Khi Đức chạy được khoảng 20 m thì Th. đuổi kịp liền vung dao đâm 1 nhát từ phía sau, khiến nạn nhận gục tại chỗ và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngay sau khi hay tin Đức bị mình đâm tử vong, cùng ngày Th. đã tới Công an huyện Đông Sơn đầu thú, khai nhận hành vi của mình.
Được biết, nguyên nhân dẫn tới vụ án mạng trên là do giữa Đức và Th. có mâu thuẫn trong lần đá bóng tại sân bóng thôn Nhuệ Sâm, ở hị trấn Rừng Thồng.
Hiện vụ án mạng đang tiếp tục được Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.