Lại phát hiện người dân trồng cần sa trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Công an huyện Thủy Nguyên (thành phố Hải Phòng) vừa phát hiện một người dân trồng cần sa trái phép trong nhà.

Cây cần sa trồng trái phép trong thùng xốp
Cây cần sa trồng trái phép trong thùng xốp



Qua công tác điều tra, nắm bắt địa bàn, Công an xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) phát hiện tại nơi ở của ông Nguyễn Văn Mịn (SN 1969, thường trú thôn 6, xã Tân Dương) trồng nhiều cây thảo mộc, trong đó có cả một số cây cần sa. Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật là 9 cây cần sa tươi, được trồng trong các thùng xốp và chậu cây cảnh.

Tại cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Mịn khai nhận trồng 9 cây cần sa này để lấy lá chữa bệnh. Trên thực tế, ông Nguyễn Văn Mịn bị liệt ở thể nhẹ, đi lại khó khăn.

Anh Phạm Lê Vũ-Trưởng Công an xã Tân Dương, cho biết, công an xã Tân Dương đã phối hợp với công an huyện Thủy Nguyên giải thích cho người dân về các quy định của pháp luật, đồng thời thu giữ toàn bộ số cây cần sa đã được trồng và hoàn thiện hồ sơ vụ việc theo quy định.

Thanh Nga/VOV

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.