Hai gã đàn ông dùng dao giết vợ và người tình trong một tối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 15-7, do mâu thuẫn sinh hoạt, hai gã đàn ông đã gây án mạng kinh hoàng khi dùng dao sát hại người tình và vợ.
 

 
 Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường tại nhà nạn nhân Hồng Thị Thủy
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường tại nhà nạn nhân Hồng Thị Thủy



Sáng nay 16-7, Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết đơn vị này đang điều tra 2 vụ án mạng kinh hoàng xảy ra vào tối 15-7.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 45 ngày 15-7, tại số nhà 141 phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà xảy ra vụ án mạng khiến 1 phụ nữ tử vong.

Công an huyện Hải Hà cho hay, khoảng thời gian trên, người dân nghe tiếng tri hô nên vội đến hiện trường thì đã thấy chị Hồng Thị Thủy (33 tuổi, chủ ngôi nhà) nằm bất động bên vũng máu.

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng chức năng huyện Hải Hà nhanh chóng có mặt tại hiện trường và xác định chị Hồng đã tử vong trước đó. Đáng chú ý, trên vùng mặt, cổ và tay của nạn nhân có nhiều vết chém bằng dao.

Qua điều tra, hung thủ được Công an huyện Hải Hà khoanh vùng là Hoàng Văn Bằng nhưng đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo một số người dân, trong nhiều ngày qua giữa chị Hồng và Hoàng Văn Bằng liên tục xảy ra cãi vã. Cả hai sống chung với nhau tại ngôi nhà trên và có chung 1 người con dù chưa có hôn thú.

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 15-7, tại xã Quảng Chính (huyện Hải Hà), sau khi uống rượu say, Vũ Văn Khít (53 tuổi, trú khu 3A, thôn 8, xã Quảng Chính) to tiếng với vợ là bà Đặng Thị Vinh (50 tuổi). Lời qua tiếng lại, Khít dùng dao đâm vào lưng bà Vinh khiến nạn nhân tử vong trên đường vào bệnh viện cấp cứu.

Ngày 16-7, Công an huyện Hải Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Vũ Văn Khít để điều tra.

Lã Nghĩa Hiếu (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.