Cầm điếu cày đánh chết người trong phòng trọ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, nhóm thanh niên đã xông vào phòng trọ, dùng điếu cày đánh nạn nhân chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.
 Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
Ngày 2-7-2018, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo Võ Xuân Hào (21 tuổi), Lê Ngọc Thắng (26 tuổi), Nguyễn Đặng Thành Nam (26 tuổi) và Nguyễn Đặng Minh Sự (21 tuổi) bị truy tố về tội giết người.
HĐXX tuyên phạt Võ Xuân Hào mức án 18 năm tù giam, Nguyễn Đặng Thành Nam 15 năm tù giam, Lê HoàngThắng 16 năm tù giam và Nguyễn Đặng Minh Sự 14 năm tù giam. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 333 triệu đồng.
Theo cáo trạng, tối 9-9-2016, Võ Xuân Hào đang ngồi nói chuyện với bạn gái trước nhà tại P.Tân Thới Hiệp (Q.12, TP.HCM) thì bị Phạm Thanh Bình và Phạm Thái Việt đi xe đến, rọi đèn vào mặt. Hai bên xảy ra cự cãi, sau đó Việt và Bình gọi thêm người tới đánh Hào rồi bỏ đi.
Tối 10.9.2016, trong lúc ngồi uống rượu, Hào có kể lại việc bị đánh cho nhóm bạn nghe và cả nhóm rủ nhau đi tìm Bình và Việt để "nói chuyện".
4 bị cáo đến phòng trọ của Bình và Việt ở Q.12, tuy nhiên Việt ở trong phòng không chịu ra gặp nên cả 4 người xông vào đánh Việt. Nam và Sự đánh vào mặt và chân làm Việt ngã xuống đất rồi tiếp tục đánh vào vai, lưng, mặt Việt. Còn Thắng lấy điếu cày bằng kim loại trong phòng đánh vào thái dương Việt. Sau đó cả nhóm ra về.
Việt được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường đến bệnh viện.
Nguyễn Anh (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm