Từ tiếng nổ lớn, bắt cặp đôi liều lĩnh "ôm" hàng trăm kg pháo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận do thấy lợi nhuận từ việc buôn bán pháo quá lớn nên đã liều lĩnh mua về để kiếm lời.

2 đối tượng Hoàng Thị Hằng và Vương Xuân Toàn cùng tang vật. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)
2 đối tượng Hoàng Thị Hằng và Vương Xuân Toàn cùng tang vật. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Công an huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên vừa tiến hành triệt phá và thu giữ gần 200 kg pháo, bắt 2 đối tượng có liên quan.

Trước đó, vào chiều 22-5, người dân tổ dân phố Cầu Thành 1, thị trấn Hùng Sơn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên bất ngờ nghe thấy tiếng nổ to phát ra từ khu vực gần nơi sinh sống. Ngay sau đó, người dân đã báo cáo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đại Từ đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ. Qua quá trình đấu tranh, cơ quan công an phát hiện và tiến hành khám xét nhà của Hoàng Thị Hằng (SN 1977, trú tại tổ dân phố Cầu Thành 1, thị trấn Hùng Sơn).

Tại đây, cơ quan công an thu giữ được hơn 500 quả pháo cù, 50 hộp pháo giàn loại 36 quả, 29 hộp pháo giàn loại 88 quả và 2 hộp pháo giàn loại 100 quả.

Bước đầu, Hoàng Thị Hằng khai nhận, số pháo trên là của Vương Xuân Toàn (SN 1979, trú tại tổ dân phố Phú Thịnh, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ). Trước đó, Toàn đã đến nhà Hằng đặt vấn đề gửi lại số pháo trên, Hằng đồng ý và chỉ cho Toàn vị trí cất giấu pháo tại phòng chứa đồ ở sân và trên gác xép nơi Hằng ở.

Tại cơ quan điều tra, Vương Xuân Toàn đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vốn là thương lái gia súc từ Thái Nguyên lên Cao Bằng, Toàn biết được việc buôn bán pháo có nhiều lợi nhuận. Chính vì ham muốn kiếm tiền đó, Toàn đã mua số pháo trên về bán kiếm lời.

Hiện vụ việc đang Công an huyện Đại Từ tiếp tục điều tra, mở rộng.

Khánh Ngân (nguoiduatin)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.