Gia Lai: Đối tượng trốn truy nã 7 năm bị bắt giữ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 6-6, thông tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này đã bàn giao bị can Nguyễn Đông Duy (SN 1973), trú tại xã Đại Lào, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng để Công an huyện Chư Prông điều tra hành vi hủy hoại rừng theo thẩm quyền.

Đối tượng Duy tại cơ quan công an.
Đối tượng Duy tại cơ quan công an.

Theo kết quả cơ quan công an, từ ngày 7-8-2011 đến ngày 17-8-2011, đối tượng Duy thuê Nông Văn Quảng (SN 1990) và Chu Văn Hoan (SN 1979) cùng trú tại thôn Thống Nhất, xã Ia Ga phá rừng tại khu vực khoảnh 2, 3, tiểu khu 952, thuộc đất rừng sản xuất của xã Ia Ga để lấy đất sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến 10 giờ ngày 17-8-2011, các đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản vi phạm với tổng diện tích rừng bị chặt phá là 21.000 m2. Công an huyện Chư Prông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can các đối tượng để điều tra hành vi hủy hoại rừng. Ngay sau đó, đối tượng Quảng và Hoan bị bắt giữ, còn Duy bỏ trốn. Đến ngày 5-6-2012, Công an huyện Chư Prông ra quyết định truy nã đối với Duy.

Sau gần 7 năm truy nã, lực lượng chức năng phát hiện Duy đang hành nghề buôn bán dê tại xã Quang Trung (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) nên đã tiến hành bắt giữ.

Khuất Nguyên (Thanh Tra)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.