Nhậu say, người đàn ông giở trò đồi bại với bạn của con gái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi nhậu say về nhà, Y Nhi Niê phát hiện cháu V. (SN 2006) đang ngủ với con gái của mình nên tới gần dùng tay sờ soạng và giở trò đồi bại với cháu bé.

Bị cáo Y Nhi Niê lĩnh án 11 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.
Bị cáo Y Nhi Niê lĩnh án 11 năm tù giam về tội hiếp dâm trẻ em.



Sáng 28-5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Y Nhi Niê (42 tuổi, trú xã Ea Sin, huyện Krông Búk) về tội hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, tối 11/11/2017, cháu V.(SN 2006, trú cùng xã) đến chơi với con gái của Y Nhi Niê và sau đó ngủ lại. Đến 22h cùng ngày, Y Nhi đi nhậu về thì thấy bé V. đang ngủ nên nảy sinh ý định hiếp dâm.

Nghĩ là làm, Y Nhi Niê lại gần cháu V. dùng tay sờ soạng vào vùng kín và sau đó thực hiện hành vi đồi bại của mình.

Tuy nhiên, việc thực hiện hành vi hiếp dâm của Y Nhi Niê bất thành. Sau đó, cháu V. tỉnh dậy và phát hiện vùng kín bị đau nên bật khóc.

Lúc này, Y Nhi Niê dụ dỗ cháu V. ngủ tiếp và hứa ngày mai sẽ cho tiền mua kẹo. Tuy nhiên, cháu V. không đồng ý và bỏ chạy về nhà rồi kể lại sự việc cho gia đình cháu nghe.

Ngày 12/11/2017, gia đình của cháu V. làm đơn trình báo cơ quan chức năng, Y Nhi Niê bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Y Nhi Niê thừa nhận hành vi dồi bại của mình.

Kết thúc phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo Y Nhi Niê là nghiêm trọng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Y Nhi Niê mức án 11 năm tù, buộc bị cáo bồi thường 39 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Lệ Duyên (VTC)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.