Hé lộ nguyên nhân nam tài xế tìm giết giám đốc trong phòng ngủ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Liên quan đến vụ án giám đốc công ty bị nam thanh niên truy sát tận giường ngủ xảy ra tại văn phòng Công ty đầu tư thương mại vận tải Thế Anh, ở số 581 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An, TP Hải Phòng, Công an quận Kiến An đã vận động được nghi phạm ra đầu thú và bàn giao cho Công an quận Hải An.
 

Tài xế Đồng Quốc Cường tại cơ quan công an sau khi đầu thú.
Tài xế Đồng Quốc Cường tại cơ quan công an sau khi đầu thú.

Theo P.V, danh tính đối tượng là Đồng Quốc Cường (26 tuổi), trú tại Mỹ Khê Tây, phường Đồng Hoà, quận Kiến An, TP Hải Phòng. Còn nạn nhân là ông Trần Thế H. (44 tuổi), giám đốc Công ty Thế Anh.

Tại CQĐT, Cường khai bản thân từng làm tài xế lái xe container cho công ty của ông H. Tuy nhiên, nhiều tháng nay, thanh niên này không được trả lương nên giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn.

Chiều 14-5, khi Cường đang sửa ô tô ở bãi đỗ xe Đại Thọ (chân cầu vượt Đình Vũ, quận Hải An) thì ông H. cùng 1 nam thanh niên bất ngờ xuất hiện, rút dao đuổi chém Cường. Lúc này, Cường đã bỏ chạy nên thoát thân.

Sau đó, vị giám đốc tiếp tục liên lạc qua điện thoại, đe dọa sẽ "xử" Cường nên đến sáng 15/5, nam tài xế này nảy ý định "xử" lại ông H.

Hắn đã ra chợ gần nhà tìm mua 1 con dao bầu cho vào túi xách rồi đến văn phòng công ty gây ra vụ án mạng.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ 50 phút ngày 15-5, Cường xuất hiện tại văn phòng giao dịch Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh và hỏi gặp ông H. thì được mọi người bảo đang ngủ trong phòng.

Liền đó, đối tượng bất ngờ rút từ trong túi ra 1 con dao bầu rồi lao về phía giường nơi ông H. đang nằm ngủ đâm 1 nhát vào giữa bụng nạn nhân. Chưa dừng lại, Cường tiếp tục đâm 2 - 3 nhát nữa vào người, bụng ông H.

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an quận Hải An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng đã khẩn trương xác minh, truy bắt hung thủ gây án.

Bảo Khánh/ANTT

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.