Bắt khấn cấp đối tượng mua bán, tàng trữ chất ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Pah vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Ngô Văn Huy, sinh năm 1996, trú tại thôn 1, xã Ia Nhin, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ các chất ma túy.
 

Đối tượng Ngô Văn Huy. Ảnh: H.T
Đối tượng Ngô Văn Huy. Ảnh: H.T

Tại nơi ở của Ngô Văn Huy, Cơ quan điều tra đã thu giữ được 2 gói ma túy dạng đá, trọng lượng 0,2698 gram; 4 gói chất bột màu trắng, trọng lượng 0,1660 gram, kết quả giám định là heroin.  

Trước đó, qua công tác quản lý, giáo dục đối tượng nghiện ma túy trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an huyện phát hiện: vào trưa ngày 21-5-2018, đối tượng Lê Anh Thụ, sinh năm 1994, trú tại thôn 4, xã Ianhin và đối tượng Mai Đình Hiệp, sinh năm 1994, trú tại thôn 2, xã Ia Ka, huyện Chư Pah đã mua ma túy của Ngô Văn Huy để sử dụng trái phép. Qua đấu tranh, Ngô Văn Huy khai nhận đã nhiều lần bán ma túy cho các đối tượng nghiện tại địa bàn các xã thuộc huyện Chư Pah. Nguồn ma túy, Huy khai mua từ các đối tượng ở thành phố Pleiku mang về bán để kiếm lời.

Công an huyện đang tạm giữ đối tượng Ngô Văn Huy để điều tra, xử lý. Đồng thời, làm thủ tục đề nghị Tòa án nhân dân huyện đưa các đối tượng sử dụng ma túy vào Cơ sở tư vấn và cai nghiện bắt buộc của tỉnh để cai nghiện ma túy.

Hồng Thuấn

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.