Bắt 1 nghi can trong băng trộm đâm 5 "hiệp sĩ" thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Qua truy xét, lực lượng công an đã bắt giữ được 1 nghi can trong băng trộm đâm 5 "hiệp sĩ" thương vong ở TP HCM.
Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng
Hiện trường vụ án mạng nghiêm trọng
Chiều 14-5, thông tin từ Công an quận 3, TP HCM cho biết lực lượng công an đã bắt giữ 1 nghi can trong băng trộm đâm 5 "hiệp sĩ" Tân Bình thương vong trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10,quận 3.
"Nghi can đang bị tạm giữ để điều tra, truy bắt những đối tượng còn lại nên chưa thể cung cấp cho báo chí được"- nguồn tin cho hay.
Chiều 14-5, một nguồn tin xác nhận với phóng viên Báo Người Lao Động, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP HCM đã mời nhiều thanh niên có nghi vấn trong vụ giết 2 "hiệp sĩ" trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Đáng chú ý, trong số này có đối tượng N.T.T (SN 1994, còn gọi là "T. mụn", ngụ quận 12, TP HCM), có 1 tiền án về tội đánh bạc.
Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, đêm 13-5, nhóm "hiệp sĩ" Tân Bình đi tuần tra trên đường Bắc Hải (quận 10) thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy hiệu Exciter có dấu hiệu nghi vấn nên âm thầm theo dõi. Đến shop thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 10, quận 3, 2 đối tượng này trộm xe SH của anh P. thì bị nhóm "hiệp sĩ" phát hiện nên bỏ chạy. Truy đuổi được vài trăm mét, nhóm "hiệp sĩ" tiếp cận được 2 đối tượng.
Quá trình vây bắt, nhóm "hiệp sĩ" bị 2 đối tượng dùng hung khí tấn công loạn xạ. Hậu quả, anh Nguyễn Hoàng Nam (SN 1989, ngụ quận Gò Vấp) và ông Nguyễn Văn Thôi (SN 1976, quê Bình Định, đều là thành viên đội "hiệp sĩ" Tân Bình) bị đâm tử vong.
Các "hiệp sĩ" bị thương gồm: ông Trần Văn Hoàng (SN 1971, ngụ quận Tân Bình), Nguyễn Đức Huy (SN 1996, ngụ quận Tân Phú) và Đinh Phú Quý (SN 1996, ngụ huyện Củ Chi, cùng tại TP HCM) hiện được cấp cứu tại bệnh viện.
Sỹ Hưng-P.Dũng (NLĐO) 

Có thể bạn quan tâm