Xác định nghi phạm nổ súng, tạm giữ 5 người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 7-4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã xác định nghi phạm nổ súng làm hai cha con ông Trương Công Bình (62 tuổi) và Trương Văn An (19 tuổi, cùng ngụ đường Hàn Thuyên, TP.Đà Lạt) bị thương.
Khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng ở đường Hàn Thuyên, TP.Đà Lạt
Khám nghiệm hiện trường vụ nổ súng ở đường Hàn Thuyên, TP.Đà Lạt
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng xác định nghi phạm nổ súng khiến hai cha con ông Trương Công Bình bị thương là Trần Minh Khánh (36 tuổi, ngụ đường Ngô Thì Nhậm, hiện tạm trú số 1 Hàn Thuyên, P.5, cùng TP.Đà Lạt), cách nhà ông Bình khoảng 200 m.
 
Khám nghiệm hiện trường và ô tô bị trúng đạn
Khám nghiệm hiện trường và ô tô bị trúng đạn
Vụ nổ súng xảy ra khoảng 14 giờ ngày 4-4 làm hai cha con ông Bình đang đứng trước cửa nhà bị trúng đạn chì vào tay. Ngoài ra, xe ô tô bán tải BK 29C-753.26 đậu trước nhà số B13 và B14 Hàn Thuyên cũng bị "dính" 6 vết đạn.
Hai cha con ông Bình bị đạn bắn trúng tay phải nhập viện
Hai cha con ông Bình bị đạn bắn trúng tay phải nhập viện
Khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu giữ nhiều viên đạn chì, tất cả được xác định cùng chủng loại, cùng từ một loại súng bắn ra (súng hơi gas).
Mở rộng phạm vi khám nghiệm, khám xét nhà B13, cơ quan chức năng bất ngờ phát hiện một số lượng lớn súng đạn, hung khí. Người đứng tên hợp đồng thuê căn nhà số 13B và đang tàng trữ vũ khí là Trần Minh Tuấn (43 tuổi, ngụ P.Khương Trung, TP. Hà Nội).
Tuấn đồng thời là chủ nhân của xe ô tô bán tải BK 29C - 753.26 bị trúng đạn, do đó cơ quan điều tra nhận định dù Tuấn tàng trữ nhiều súng đạn nhưng chưa hẳn là người gây ra vụ nổ súng.
Khám xét nhà B13 mà Tuấn đang thuê
Khám xét nhà B13 mà Tuấn đang thuê
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng truy tìm và xác định thủ phạm vụ nổ súng là Trần Minh Khánh. Khánh là một con nghiện, có khả năng tự chế được một số loại súng (súng thể thao), từng 2 lần bị xử lý vì hành vi sử dụng súng cồn bắn... vu vơ, may chưa gây thương tích cho ai.
Khi nổ súng làm cha con ông Bình bị thương, Khánh có sử dụng ống ngắm, đầu giảm thanh nên không gây tiếng nổ lớn, khó bị phát hiện. Sau khi gây ra vụ nổ, Khánh chạy đến nhà B14 Hàn Thuyên, chứng kiến cha con ông Bình bị thương nên lẻn về nhà.
Tối 5-4, Cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ khẩn cấp Khánh và tại cơ quan điều tra, Khánh thừa nhận toàn bộ hành vi, khai nhận mua khẩu súng hơi trên mạng.
Súng đạn quân dụng và hung khí do Tuấn tàng trữ trái phép trong nhà B13 Hàn Thuyên
Súng đạn quân dụng và hung khí do Tuấn tàng trữ trái phép trong nhà B13 Hàn Thuyên
Ngoài Trần Minh Khánh, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đang tạm giữ hình sự Trần Minh Tuấn cùng 3 thanh niên liên quan vụ tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép, che giấu tội phạm trong ngôi nhà B13 Hàn Thuyên. Ngoài ra, một người khác liên quan đến nhóm của Tuấn cũng đang được triệu tập làm rõ hành vi.
Lâm Viên (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm