Tưởng cá cược đá gà qua mạng "an toàn", không ngờ bị CA tóm gọn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dùng quán cà phê để tổ chức đá gà qua mạng internet, chủ quán cà phê cùng nhiều thanh niên khác bị bắt quả tang.
Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Chiều 28-4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Tam Bình đã bắt quả tang 9 đối tượng gồm: Hồ Trí Đạt (25 tuổi), Trần Trung Trực (26 tuổi), Đinh Minh Nhựt (24 tuổi), Dương Công Tấn (33 tuổi), Lê Nhựt Quang (33 tuổi), Bùi Thế Linh (32 tuổi), Bùi Văn Tấn (44 tuổi), Nguyễn Thanh Hiền (40 tuổi) và Huỳnh Văn Cường (30 tuổi, cùng ngụ huyện Tam Bình) đang tham gia cá cược đá gà ăn thua bằng tiền.
Những thanh niên này tụ tập tại một quán cà phê ở xã Mỹ Lộc (huyện Tam Bình) do Nhựt và Quang làm chủ và truy cập trực tuyến các trận đá gà của 1 website để đánh cược.
Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 máy vi tính phục vụ cho việc cá cược đá gà, cùng một số vật dụng liên quan và số tiền gần 15 triệu đồng. Các đối tượng này dùng quán cà phê làm địa điểm tổ chức cá cược đá gà nhiều tháng nay.
Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
Ca Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.