Cựu cán bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 9-4, TAND TP. Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Hồ Văn Tú (SN 1989, ở xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4, điều 174 BLHS 2015.
 

Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ vụ án, Tú nguyên là cán bộ Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Qua quan hệ xã hội, Tú quen biết với ông Đỗ Chí Mười (SN 1966, ở xã Trường Yên, Chương Mỹ).

Do quen biết từ trước, Tú nhiều lần đến mượn ông Mười chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry, BKS 30Z04xx (chiếc xe đứng tên con rể ông Mười) để làm phương tiện đi lại.

Khoảng tháng 7-2015, Tú mượn của anh Trần Văn Lương (trú cùng xã Đông Phương Yên) chiếc xe ô tô Huyndai. Sau đó Tú cầm cố chiếc xe cho một người tên Huy ở phường Biên Giang (Hà Đông, Hà Nội).

Sau đó, ông Lương yêu cầu trả xe nên để có tiền trả nợ cho anh Huy và lấy chiếc xe trả ông Lương, Tú nảy sinh ý định mượn xe ông Mười đi cầm cố.

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 14-10-2015, Tú đến nhà ông Nguyễn Chí Mười (HKTT xã Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội mượn chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry, BKS 30Z04xx (trị giá khoảng 979 triệu đồng) đưa bố mẹ để ra bến xe Mỹ Đình để bắt xe về quê Nghệ An. Sau đó, Tú mang chiếc xe ô tô trên đi cầm cố cho một người tên Huy ở phường Biên Giang (Hà Đông, Hà Nội) lấy 600 triệu đồng.

Ông Mười đã thỏa thuận đưa số tiền 300 triệu để lấy chiếc xe ô tô trên về và không yêu cầu gì. Hiện anh Huy yêu cầu Tú bồi thường số tiền 300 triệu đồng còn lại.

Không thấy Tú trả xe nên ngày 15/10/2015, ông Mười làm đơn tố giác hành vi của Tú đến cơ quan điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định cùng với hành vi trên, ngày 9-9-2016, Tú thuê xe ô tô của anh Hà Công Vượng và Nguyễn Hữu Hoàng (cùng ở Hà Đông) để cầm cố lấy tiền chi tiêu cá nhân. Với hai bị hại này, gia đình Tú đã khắc phục nên xin rút đơn trình báo.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, Tú thành khẩn khai nhận hành vi của mình và mong HĐXX xem xét.

HĐXX sơ thẩm quyết định tuyên án 11 năm tù đối với Hồ Văn Tú.

Lê Tùng/VOV

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.