Bắt giữ nghi phạm sát hại người bán thịt heo bằng 14 nhát dao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hưng thừa nhận khá quen với bà bán thịt heo nên đã đột nhập nhà giết nạn nhân, cướp hơn 5 lượng vàng, sau đó mang đi bán được khoảng 200 triệu đồng.

Nghi Phạm Kim Thành Hưng. Ảnh do công an cung cấp
Nghi phạm Kim Thành Hưng. Ảnh do công an cung cấp

Sáng 24-4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã di lý nghi phạm Kim Thành Hưng về tới Trà Vinh để phục vụ công tác điều tra vụ án sát hại dã man bà Phan Thị Đào (56 tuổi; ngụ 30 Tháng 4, phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) - người hành nghề bán thịt heo ở chợ Duyên Hải.

Nghi phạm Hưng bị bắt giữ vào tối 23-4, tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Tại cơ quan công an, bước đầu Hưng đã khai nhận hành vi giết bà Đào để cướp tài sản. Hưng thừa nhận khá quen với nạn nhân và đã đột nhập vào nhà cướp hơn 5 lượng vàng, sau đó mang đi bán được khoảng 200 triệu đồng.

Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương và di chuyển qua nhiều tỉnh, thành cả nước. Số tiền cướp được, Hưng tiêu xài cá nhân và đánh bạc thua hết. Theo cơ quan điều tra, nghi can từng có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và ra tù cách đây 2 năm. Nạn nhân sống một mình, thường gởi heo tại lò mổ nơi Hưng làm việc để mổ thịt. Còn Hưng là người làm tại đây nhiều năm nên khá rõ quy luật hoạt động của nạn nhân.


 

Lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra, phá án. Ảnh do công an cung cấp
Lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh và các đơn vị nghiệp vụ phối hợp điều tra, phá án. Ảnh do công an cung cấp



Vào sáng 23-3, chủ lò mổ gọi cho bà Đào không được nên nhờ cho hàng xóm qua gọi bà Đào giúp. Khi sang nhà, thấy bà Đào nằm chết bên vũng máu nên người này trình báo công an.

Qua công tác khám nghiệm, nạn nhân bị đối tượng đâm 14 nhát dao vào vùng bụng, ngực, cổ và tay trái. Sau khi gây án, đối tượng đã lấy đi 1 xe SH và một số nữ trang nạn nhân đeo trên người. Trong quá trình điều tra, khoảng 10 giờ ngày 23-3, người dân ở ấp Long Hòa (xã Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) phát hiện xe SH của nạn nhân được bỏ lại ven hương lộ 4, cách hiện trường ban đầu khoảng 60 km.

Qua xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh xác định được đối tượng gây ra vụ án là Kim Thành Hưng nhưng nghi phạm này đã bỏ trốn. Đặc điểm nhận dạng: chiều cao 1,68 m, bị hỏng mắt phải, bị cụt 2 đốt ngón tay út bàn tay trái. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh sau đó ra thông báo truy tìm nghi phạm này.

Ca Linh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.